Lào Cai: Thả cầy vòi và mèo rừng về Vườn quốc gia Hoàng Liên

N.Sơn 29/07/2019 06:00

Ngày 28/7, theo thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai), đơn vị này đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa và UBND xã Bản Hồ thả 8 cá thể động vật hoang dã thuộc diện nguy cấp, cần được bảo vệ nghiêm ngặt về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, 8 động vật hoang dã thuộc 4 loài, gồm: 2 cá thể cầy vòi mốc; 1 cá thể mèo rừng, 1 cá thể trăn đất, 4 cá thể rắn ráo. Địa điểm tái thả tại khu vực rừng tự nhiên, ở thôn La Ve, xã Bản Hồ (Sa Pa - Lào Cai).

Toàn bộ số động vật hoang dã nói trên đã được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận, cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về tự nhiên theo quy định, phù hợp với Công ước quốc tế CITES, nhằm bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lào Cai: Thả cầy vòi và mèo rừng về Vườn quốc gia Hoàng Liên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO