Lao động ngoại tỉnh kẹt lại Đà Nẵng được hỗ trợ 10 kg gạo/người/tháng

Thanh Tùng 19/08/2020 15:06

Các trường hợp được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người bán hàng rong, bán vé số, xe thồ, người khuyết tật khó khăn, công nhân, sinh viên ở trọ khó khăn (kẹt lại TP trong dịch bệnh) và các hoàn cảnh khó khăn khác.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19 đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phân bổ đến quận huyện, điểm nóng cách ly và các bệnh viện trên địa bàn TP. Ảnh Thanh Tùng.

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, đã gửi Công văn số 543/MTTQ-BTT đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 quận, huyện gồm Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, huyện Hòa Vang (trừ huyện đảo Hoàng Sa), về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Các trường hợp được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người bán hàng rong, bán vé số, xe thồ, người khuyết tật khó khăn, công nhân, sinh viên ở trọ khó khăn (kẹt lại TP trong dịch bệnh) và các hoàn cảnh khó khăn khác.

Mức hỗ trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam thống nhất với các cơ quan liên quan của TP là 10 kg gạo/1khẩu/1tháng (kể từ ngày 1/8 đến ngày 30/8).

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 quận, huyện phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận phường - xã, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư rà soát, lập danh sách người dân trên địa bàn gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19; tổng hợp danh sách và lập Tờ trình gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP để xem xét hỗ trợ, đảm bảo mỗi nhân khẩu trong hộ được nhận đủ 10 kg gạo/1tháng.

Để kịp thời cấp phát gạo đến hộ dân cũng như các hoàn cảnh khó khăn khác do dịch bệnh Covid-19; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng yêu cầu Mặt trận 7 quận, huyện gửi Tờ trình và danh sách về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP (qua Ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc) trước ngày 25/8/2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cũng cho biết, đã phân bổ về các quận huyện đợt đầu 100 tấn gạo, ưu tiên cấp phát cho các hộ nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly.

Dự kiến trong tuần này, sẽ có thêm 100 tấn gạo nữa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chuyển giao cho Mặt trận 7 quận, huyện để chuyển đến các hộ gia đình, hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 16/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã thông báo đề nghị lao động tự do của các địa phương kẹt lại Đà Nẵng trong dịch bệnh liên hệ với Ủy ban MTTQ quận, huyện, xã phường để được hỗ trợ về lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng; TP này đang có trên dưới 16.000 lao động ngoại tỉnh (đến từ các địa phương miền Trung) kẹt lại TP này trong đại dịch. Nếu kể cả công nhân tại các khu công nghiệp thì số lao động ngoại tỉnh ở Đà Nẵng thời điểm này là trên dưới 100.000 người.

Ngoài hỗ trợ lương thực, thực phẩm, TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tàu đưa gần 10.000 lao động (công nhân, học sinh, sinh viên) ngoại tỉnh kẹt lại từ sau 3 đợt phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19 (lần đầu kể từ ngày 1/4, lần 2 kể từ ngày 28/7, lần 3 kể từ ngày 12/8), về quê theo nguyện vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lao động ngoại tỉnh kẹt lại Đà Nẵng được hỗ trợ 10 kg gạo/người/tháng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO