Lây nhiễm Covid-19 bùng phát tại hàng loạt chợ của Đà Nẵng

Thanh Tùng 25/08/2020 08:00

Sáng 24/8, Sở Y tế  Đà Nẵng phát thông tin khẩn về một phụ nữ đi chợ Hà Thân, và Chợ Bắc Mỹ An có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 (tác nhân gây bệnh Covid -19).

Chợ Lầu Đèn, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng bị phong tỏa, cách ly do xuất hiện ca dương tính Covid-19 là nhân viên quản lý chợ.

Bệnh nhân (BN) tên là N.T.B., 68 tuổi, trú tại số 16 đường Hồ Huân Nghiệp, (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), bán cà phê tại nhà. Khoảng 8h ngày 19/8 bà đi chợ Bắc Mỹ An (ở đường Nguyễn Bá Lân, phường Bắc Mỹ An) mua cá, rau (không nhớ quầy). Từ 8h đến 8h20 ngày 23/8 bà đi chợ Hà Thân (ở số 1 đường Triệu Việt Vương, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) mua nắp nhựa tại quầy cô Cho, mua trà tại quầy cô Mười, cô Bảy.

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bà N.T.B. tại chợ Hà Thân, chợ Bắc Mỹ An, tại nhà số 16 Hồ Huân Nghiệp hoặc tại các khu vực khác từ ngày 19/8 đến ngày 24/8 liên hệ ngay với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Chiều 22/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng phát thông tin tìm người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 phát hiện tại chợ Lầu Đèn (phường xuân Hà, quận Thanh Khê). BN dương tính với Covid-19 tên là L.T. (60 tuổi, trú tại kiệt 278/12B đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); là nhân viên Ban Quản lý chợ Lầu Đèn đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố 55 phường Xuân Hà. Buổi sáng hằng ngày BN đi làm tại chợ Lầu Đèn, buổi chiều về nhà làm các công việc của tổ trưởng tổ dân phố.

Đêm 21/8, Sở Y tế Đà Nẵng cũng thông báo khẩn về 3 tiểu thương dương tính với Covid-19 gồm: T.T.M.H. (38 tuổi, trú tại kiệt 110/41 đường Phan Thanh, phường Thạc Gián), bán mắm tại lô 97 chợ Tân Lập (quận Thanh Khê); T.T.S. (69 tuổi, trú tại đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê), bán gia vị tại lô 82 chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê); H.T.L.T. (51 tuổi, trú ở số 4 Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, Hải Châu), bán hải sản tại lô 290 chợ Siêu Thị.

Trước đó, vào đêm 18/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng thông báo về một phụ nữ (46 tuổi tên là Đ.T.K.P., địa chỉ cư trú tại số đường 24 Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) chuyên bán cà (vào ngày thường) và hoa tươi (vào ngày rằm) tại lô số 413 chợ đầu mối Hòa Cường dương tính với virus SARS-CoV-2 (BN 987). Ngày 19/8, cơ quan y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm 1.445 người liên quan đến BN này. Sau khi công bố gia hạn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 12/8, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện phát phiếu đi chợ (phiếu hồng ngày chẵn, phiếu xanh ngày lẻ) cho các hộ dân, nhằm giãn cách tần suất đi chợ tuy nhiên tình trạng bùng phát lây lan Covid-19 tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn gia tăng đáng lo ngại trong những ngày qua

Trong một diễn biến khác, ngày 24/8 Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố điều trị thành công, cho xuất viện 14 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có BN 582 (tên N.T.K.Đ., nam, 55 tuổi, trú tại quận Hải Châu), diễn tiến bệnh lý nguy kịch phải làm ECMO, thay huyết tương do có tiền sử bệnh lý nền tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ.

Ngày 24/8, Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu 7 quận, huyện trên địa bàn (trừ huyện đảo Hoàng Sa) tiếp tục cấp thẻ đi chợ theo tần suất 3 ngày/lần đối với các hộ dân kể từ ngày 27/8 cho đến khi có thông báo mới. Thẻ được gia hạn có màu trắng (thay vì thẻ hồng ngày chẵn; thẻ xanh ngày lẻ như trước đây). Thẻ cấp mới lần này được phép vào tất cả các chợ trên địa bàn (trừ chợ đàu mối thủy sản Thọ Quang). Trước đó, để đảm bảo phòng, chống lây lan dịch Covid-19; kể từ ngày 12/8 các hộ dân (kể cả người địa phương khác kẹt lại Đà Nẵng trong dịch bệnh) được phát 15 thẻ để đi chợ trong vòng 15 ngày. Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; 56 phường xã thuộc 7 quận, huyện của Đà Nẵng cũng tổ chưc các đội giám sát, giữ lại thẻ vào chợ của hộ dân để phục vụ điều tra dịch tễ. Đà Nẵng có 2.038 địa bàn dân cư với 295.418 hộ dân (bình quân 145 hộ/ địa bàn).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lây nhiễm Covid-19 bùng phát tại hàng loạt chợ của Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO