Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Đoàn Xá 16/02/2023 06:01

Trong không khí trang nghiêm và long trọng, nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Chiều ngày 15/2, tại TP Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Buổi lễ còn có mặt của gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện tôn giáo và đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đoàn Xá.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng, khẳng định phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng: Tổ quốc được độc lập và thống nhất; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc; nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đúc kết những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Đoàn Xá.

Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của tất cả chúng ta, luôn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng tại buổi lễ, một số cán bộ lão thành từng có thời gian công tác bên cạnh đồng chí Huỳnh Tấn Phát chia sẻ về những kỷ niệm lúc sinh thời, các đảng viên trẻ chia sẻ về những bài học quý báu rút ra từ cuộc đời hoạt động của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Được biết, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực, quan trọng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh lễ dâng hương, dâng hoa tại căn nhà đồng chí Huỳnh Tấn Phát ở huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã thăm, khảo sát, đôn đốc tiến độ thi công công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2, khảo sát dự án đường đe ven biển Bến Tre. Đây đều là 2 công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa to lớn với đời sống nhân dân đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm và tặng quà Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bến Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO