Lễ xuất quân đợt 5 cho 109 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

Q.ĐỊNH 08/09/2021 18:51

Tình nguyện viên các tôn giáo tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến là những đóng góp thầm lặng, cao cả, xông pha vào tuyến đầu phòng, chống dịch cùng với đội ngũ y, bác sĩ; đồng thời góp phần chung tay cho công tác điều trị các bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ xuất quân đợt 5 cho 109 tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 1 (Quận 7) và Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu điều trị Covid-19 tại TP Thủ Đức.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM trao tư trang cho các tình nguyện viên trước khi lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Tô Thị Bích Châu trân trọng ghi nhận, tri ân những đóng góp của các tình nguyện viên đang phục vụ tại các Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân F0, Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu trong 4 đợt xuất quân vừa qua. Việc các tình nguyện viên tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến là những đóng góp thầm lặng, cao cả, xông pha vào tuyến đầu phòng, chống dịch cùng với đội ngũ y, bác sĩ góp phần chung tay cho công tác điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Bà Tô Thị Bích Châu mong muốn các tình nguyện viên trong đợt xuất quân phục vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Quận 7 tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng lực lượng y, bác sĩ trong công tác chăm sóc, động viên các bệnh nhân Covid-19 góp phần giảm áp lực với lực lượng y tế Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Tô Thị Bích Châu động viên một tình nguyện viên trước khi lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch.

Cùng ngày, tại Phường 13, quận Tân Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp Ban Tôn giáo Thành phố tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của tình nguyện viên tôn giáo lên đường phục vụ tại bệnh viện Hồi sức chuyên sâu điều trị Covid-19 (TP Thủ Đức).

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phan Kiều Thanh Hương, sự tham gia tích cực, không nề hà gian khổ, hiểm nguy của các tình nguyện viên tôn giáo tại các bệnh viện điều trị Covid-19 đã góp phần giảm tải áp lực công việc cho lực lượng y tế trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, góp phần tạo nên sức mạnh giúp Thành phố sớm đẩy lùi, chiến thắng Covid-19.

Tính đến nay, đã có 546 tình nguyện viên các tôn giáo tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ xuất quân đợt 5 cho 109 tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO