Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo Vy 01/01/2022 15:17

Ngày 13/12/ 2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quyết định về việc tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Liên hoan kịch nói có sự tham gia của 20 đơn vị.

Tham dự Liên hoan lần này có 20 đơn vị sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh với 26 vở diễn và gần 800 nghệ sỹ, diễn viên tham gia. Các đơn vị, diễn viên và nghệ sỹ tham gia đã nỗ lực vượt qua khó khăn của đất nước, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để mang đến Liên hoan những chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 không hạn chế đề tài đối với các vở diễn tham gia. Tuy nhiên, Ban tổ chức khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Liên hoan Kịch nói toàn quốc diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị tham dự thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO