Lĩnh 16 năm tù vì chém nhân tình như ‘chém chuối’

Đình Minh 23/03/2022 15:50

Trong lúc cãi vã, Nguyễn Văn Đồng đã xách con dao phay dưới bếp chém liên tiếp vào nhiều bộ phận trên cơ thể nhân tình khiến chị này bị tổn thương 60%. Với hành vi trên, Đồng bị TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt 16 năm tù về tội Giết người.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đồng (39 tuổi, thường trú tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người.

Nguyễn Văn Đồng bị tuyên 16 năm tù về hành vi Giết người.

Theo cáo trạng, Đồng từng bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã trong năm 2008 về tội Giết người.

Biết tin, Đồng trốn sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lấy tên và lai lịch giả để trốn chạy sự truy đuổi của cơ quan chức năng.

Khoảng tháng 6/2021, Đồng bị trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và bị cách ly 21 ngày. Trong thời gian này, Đồng mang tên giả là Lâm Phong.

Hình ảnh Đồng chém nhân tình như 'chém chuối' tại một nhà nghỉ.

Trong khu cách ly, Đồng quen biết và yêu chị Lê Huỳnh Anh Đào (32 tuổi, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).

Khoảng tháng 7/2021, sau khi hết thời gian cách ly, Đồng rủ chị Đào đến một nhà nghỉ (thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) nghỉ ngơi.

Khoảng 13h30’, ngày 6/8/2021, trong lúc nói chuyện tại khu vực lễ tân, giữa Đồng và Đào xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đồng chạy xuống bếp lấy 1 con dao phay chém liên vào vùng đầu, vùng cổ chị Đào, khiến nạn nhân ngã ngửa xuống nền nhà.

Nguyễn Văn Đồng thời điểm sau khi bị bắt.

Mặc nhân tình van xin, Đồng vẫn tiếp tục cầm dao chém liên tiếp đến khi chị Đào gục xuống bất tỉnh mới ngừng tay.

Sau sự việc, chị Đào bị 23 vết thương ở các vùng trọng yếu trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương là 60%. HĐXX nhận định, việc chị Đào không chết là ngoài ý muốn của Đồng.

Căn cứ nội dung, tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đồng 16 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh 16 năm tù vì chém nhân tình như ‘chém chuối’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO