Linh hoạt vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Hạnh Nhân 12/04/2019 07:00

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, MTTQ quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tìm nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cho biết: Có thể kể đến các hoạt động như tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng nếp sống văn hóa, khu đô thị văn minh tại tổ dân phố; tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Cụ thể, để Quy tắc ứng xử nơi công cộng thực sự đi vào cuộc sống, trong năm 2018, 285 tổ dân phố tại quận Cầu Giấy đã tổ chức tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đảm bảo 100% tổ dân phố của quận Cầu Giấy đưa ra bàn rộng rãi trong cộng đồng dân cư các biện pháp thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội…

“Chương trình tọa đàm và các cuộc thi là những diễn đàn để cán bộ MTTQ cơ sở, những người đang trực tiếp tuyên truyền, vận động xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử nơi công cộng tại cơ sở được trao đổi những kinh nghiệm, những giải pháp sáng tạo, cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn nét đẹp văn hóa của cha ông, đưa những nét đẹp đó vào trong cuộc sống hiện đại, phát huy trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Việc giữ gìn, phát huy “Nếp sống văn minh thanh lịch của Người Hà Nội” vẫn là mong muốn của tất cả người dân Thủ đô”- bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Song song với các hoạt động, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: MTTQ quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội và Quyết định số 07 ngày 27/4/2012 của UBND TP về quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn.

MTTQ các cấp quận đã tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức cưới theo nếp sống mới đồng thời vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh tiến bộ, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín khuyến khích thực hiện hoả táng tạo nếp sống văn minh trong việc tang tại cộng đồng dân cư. Hàng năm toàn quận có trên 70% số ca thực hiện hỏa táng, một số phường có tỉ lệ cao từ 90 -100% số ca hỏa táng như: Quan Hoa, Trung Hòa, Dịch Vọng. Lễ hội tại các đình, đền, chùa, nơi thờ tự diễn ra trang trọng, lành mạnh, không có các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh hoạt vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO