Linh vật mèo ở Quảng Trị nhận 'mưa' lời khen, được phong 'hoa hậu mèo'

Nghĩa Văn 16/01/2023 14:44

Linh vật mèo trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người dân.

Theo đó, linh vật mèo nói trên được anh Đinh Văn Tâm (31 tuổi; ở xã Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị) cùng các cộng sự chế tác từ xốp và thạch cao.

Linh vật mang hình dáng của mèo tam thể, có chiều cao từ đế lên đỉnh cao nhất 3,1 m, bề rộng 2,2 m và dài 2,8 m.

Linh vật mèo được đặt tại quảng trường ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong).
Linh vật mèo được đặt tại quảng trường ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong).

Vào lúc 11h ngày 15/1, linh vật mèo đã được vận chuyển trên xe tải từ xã Triệu Độ lên đến quảng trường ở thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) để trưng bày.

Biết được tin này, nhiều người dân đã đến để tận mắt chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật mèo.

Rất nhiều người dân đã đến chứng kiến và chụp ảnh lưu niệm cùng “Hoàng hậu mèo”.
Rất nhiều người dân đã đến chứng kiến và chụp ảnh lưu niệm cùng “Hoàng hậu mèo”.

Nhận xét về linh vật mèo do anh Đinh Văn Tâm và các cộng sự chế tác, anh Nguyễn Do (30 tuổi, một người dân ở tỉnh Quảng Trị) cho hay, linh vật có màu sắc bắt mắt, hình dáng của linh vật gợi lên sự đầy đủ, tươi tắn.

Cùng quan điểm với anh Nguyễn Do, nhiều người dân có mặt tại quảng trường thị trấn Ái Tử còn ví von linh vật như “Hoàng hậu mèo”. Đặc biệt, nhiều người dân tin rằng bộ lông trang trí rất đẹp, đôi mắt có hồn, dễ thương của “Hoàng hậu mèo”… như một điều báo hiệu năm mới đầm ấm, hạnh phúc và khỏe mạnh sẽ đến với họ.

“Hoàng hậu mèo” do anh Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác nhận được “mưa” lời khen từ người dân.
“Hoàng hậu mèo” do anh Đinh Văn Tâm và cộng sự chế tác nhận được “mưa” lời khen từ người dân.

Chia sẻ về linh vật mèo, anh Đinh Văn Tâm cho hay, thời gian nhận vật liệu, hoàn thành và chuyển đến vị trí trưng bày chỉ khoảng 10 ngày. Để kịp tiến độ, anh và các cộng sự phải nỗ lực làm cả ngày lẫn đêm. Đến nay, với sự quyết tâm của anh và các cộng sự cũng như có sự góp ý của lãnh đạo huyện Triệu Phong, linh vật mèo đã hoàn thiện và chuyển đến trưng bày tại quảng trường phục tạo màu sắc tươi vui trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lãnh đạo huyện Triệu Phong cho biết, đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, huyện mong muốn tạo điểm nhấn đặc biệt để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh nên đã đặt nghệ nhân làm con mèo tượng trưng linh vật của năm, cầu mong mọi sự trong năm mới 2023 đều tốt đẹp...

Nơi đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm được nhiều người dân ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Nơi đây hứa hẹn sẽ là một địa điểm được nhiều người dân ghé thăm, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Được biết, tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đây là năm thứ 2 linh vật của anh Đinh Văn Tâm được cộng đồng mạng trầm trồ và đánh giá cao.

Trước đó, tác phẩm linh vật hổ Xuân Nhâm Dần 2022 tại công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà, Quảng Trị) của anh Đinh Văn Tâm cũng được cộng đồng mạng, người dân địa phương trầm đồ, đánh giá rất cao vì vẻ uy nghi, hùng dũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Linh vật mèo ở Quảng Trị nhận 'mưa' lời khen, được phong 'hoa hậu mèo'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO