Long An trở thành vùng dịch lớn thứ 3 trên cả nước

Đoàn Xá 01/08/2021 08:05

Đến ngày 1/8, Long An đã có 5.838 ca nhiễm Covid-19, chỉ sau TP HCM và Bình Dương. Đáng chú ý, có tới 5.000 ca được ghi nhận khoảng 2 tuần trở lại đây.

Ngày 1/8, theo thông tin từ Sở Y tế Long An, tỉnh này đã ghi nhận 5.838 ca nhiễm Covid-19, vượt qua Bắc Giang (5.735 ca, gần 10 ngày không có ca nhiễm mới), trở thành địa phương có số ca nhiễm nhiều thứ 3 trên cả nước, chỉ sau TP HCM và Bình Dương.

Trong khoảng 2 tuần gần đây ghi nhận trên địa bàn tỉnh Long An gần 5.000 ca nhiễm. Số người tử vong vì Covid-19 được ghi nhận ở tỉnh này là 63 người, chiếm khoảng 1,05% số ca nhiễm.

Dù có số ca nhiễm cao nhưng thực tế dịch Covid-19 mới bùng phát ở Long An chưa lâu. Khi TP HCM bắt đầu ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 ở nhóm truyền giáo Phục hưng vào cuối tháng 5/2021, thì tỉnh Long An này vẫn đảm bảo nhiều hoạt động an toàn.

So sánh với tỉnh Tiền Giang, sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP HCM và lan rộng ra một số tỉnh thành khác thì địa phương này sớm trở thành nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Tuy nhiên, nhờ sự thắt chặt nhiều biện pháp, số ca nhiễm ở tỉnh Tiền Giang không còn tăng mạnh, hiện thống kê có khoảng gần 3.000 ca nhiễm.

Ngược lại, dù không có nhiều thông tin về sự lây lan cũng như những thống kê về ổ dịch, số ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh Long An bất ngờ tăng mạnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây, trong thời gian tỉnh này cùng 18 tỉnh, thành khác thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Dự báo, số ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh Long An vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới bởi nhiều công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp ở tỉnh này vẫn đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, tiềm ẩn nhiều rủi ro bùng phát.

Theo số liệu của Sở Y tế tỉnh Long An, có 3 huyện ở địa phương này vượt mốc 1.000 ca nhiễm Covid-19 gồm các huyện Bến Lức (1.079 ca), Đức Hòa (1.159 ca) và Cần Giuộc có gần 2.000 ca (1.961).

Các huyện ghi nhận nhiều ca nhiễm nằm giáp ranh với TP HCM đều là vùng trọng điểm công nghiệp của Long An với hàng loạt nhà máy, xí nghiệp, khu cụm công nghiệp. Dù không có thống kê cụ thể nhưng hầu hết các ca nhiễm là công nhân, có nguy cơ lây nhiễm sang nhiều người khác vì điều kiện làm việc, điều kiện sống, mật độ tiếp xúc, khả năng phòng ngừa...

Ngoài 5.838 ca nhiễm, tỉnh Long An hiện có 6.132 người đang được cách ly tập trung và 7.067 người đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, tỉnh này cũng có khoảng 600 địa điểm đang được phong tỏa, cách ly khỏi cộng đồng để phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Trong khi đó, ngoài hàng loạt các bệnh viện dã chiến, tỉnh Long An cũng vừa triển khai xây dựng bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19 với quy mô 5.00 giường được chuyển đổi công năng từ Nhà khách công đoàn trên địa bàn thành phố Tân An.

Đại diện tỉnh Long An cũng cho biết địa phương này đã chuẩn bị khả năng điều trị khoảng 10.000 bệnh nhân Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Long An trở thành vùng dịch lớn thứ 3 trên cả nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO