Lực lượng phòng vệ Nhật bảo vệ tàu chiến Mỹ

Bùi Loan 22/12/2016 19:23

Ngày 22/12, chính phủ Nhật Bản đã thông qua nguyên tắc chỉ đạo theo luật an ninh mới của nước này, trong đó cho phép Các lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đảm nhận sứ mệnh mới là bảo vệ tàu chiến Mỹ.

Động thái trên đánh dấu sự mở rộng hơn nữa vai trò ở nước ngoài của SDF sau khi Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) bất ngờ được triển khai tại Nam Sudan vào đầu tháng này trong khuôn khổ sứ mệnh giải cứu nhân viên Liên Hợp Quốc, đồng thời mở ra kỳ vọng về sự tăng cường hợp tác song phương Nhật - Mỹ trong việc giám sát CHDCND Triều Tiên và các hoạt động khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật có trách nhiệm quyết định về việc SDF tham gia sứ mệnh nào. Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ thảo luận trước trong từng trường hợp nhất định, kể cả khi một quốc gia lần đầu tiên đề nghị sự bảo vệ của SDF.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng phòng vệ Nhật bảo vệ tàu chiến Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO