Lùm xùm nghi án bán độ sau SEA Games 29: Nỗi đau thêm dài

An Chi 10/09/2017 07:30

Sau thất bại nặng nề của tuyển U22 Việt Nam ở đấu trường SEA Games, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức, nhiều cầu thủ lên tiếng xin lỗi người hâm mộ, tất cả muốn được quên nhanh kỳ đại hội thể thao khu vực ở Malaysia. Thế nhưng câu chuyện về U22 Việt Nam lại nóng lên với những nghi ngờ về tiêu cực, khiến thầy trò HLV Hữu Thắng muốn được nghỉ ngơi cũng không yên.


Các cầu thủ U22 Việt Nam

Suy sụp vì bị nghi ngờ tiêu cực

Ngày 7-9, hai tờ báo lớn của Đông Nam Á là The Nation (Thái Lan) và The Straits Times (Singapore) đưa tin về việc các nhà phân tích từ 3 công ty giám sát cá cược tiết lộ rằng những hành vi cá cược đáng ngờ được phát hiện ở 3 trận đấu liên quan đến 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29, trong đó có 1 trận đấu của tuyển U22 Việt Nam.

Theo thống kê được các nhà phân tích tiết lộ, số tiền cá cược cho 3 trận đấu được đề cập nêu trên trong khoảng hàng trăm đến hơn 1 triệu USD. Khi được hỏi về vấn đề này, Hội đồng Olympic Malaysia – đơn vị tổ chức đăng cai SEA Games – cho biết họ chưa nhận được báo cáo và do đó chưa thể bình luận gì.

Theo hai tờ báo này, ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, khi trận đấu trôi qua được 20 phút các nhà cái đã nhận thấy một số tiền không nhỏ đặt cược rằng trận đấu sẽ có từ 4 bàn thắng trở lên. U22 Việt Nam thắng chung cuộc 4-1.

Trong bóng đá, bán độ giống như một nỗi ám ảnh với nhiều quốc gia. Vào tháng 2-2017, tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á AFC đã tuyên bố treo giò vĩnh viễn 22 cầu thủ và quan chức liên đoàn bóng đá Lào & Campuchia do dính líu tới hoạt động dàn xếp tỷ số.

Còn với Việt Nam, cũng đã xảy ra nhiều vụ cầu thủ tham gia bán độ bị bắt giữ, đáng chú ý nhất là vụ dàn xếp tỷ số của lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, Huỳnh Quốc Anh... từng làm khi dự SEA Games 2005 tại Bacolod, Philippines.

Từ thất bại cay đắng ở SEA Games 29, dù báo chí nước ngoài muốn nhấn mạnh vào những trận thua bị nghi ngờ có tiêu cực của tuyển U22 Campuchia, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam cũng bị “vạ lây”. Trên một số tờ báo, và đặc biệt là các trang mạng xã hội, đã đưa vấn đề đi quá xa, trong khi kết luận có tiêu cực hay không cần phải chờ các cơ quan chức năng. Một tuyển thủ U22 Việt Nam cho biết, họ đã đau, đã buồn lắm rồi sau thất bại ở SEA Games 29, giờ lại bị nghi ngờ tiêu cực khiến ai cũng suy sụp.


HLV Hữu Thắng

VFF, HLV Hữu Thắng lên tiếng bảo vệ cầu thủ
Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu ở SEA Games 29 đã chính thức lên tiếng: “Đến thời điểm hiện tại VFF chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở SEA Games 29 bị nghi bán độ. Ngay cả bộ phận an ninh của C45 (Cục Cảnh sát hình sự) đi theo đội cũng cho biết không có dấu hiệu nghi ngờ nào với các tuyển thủ U22 ViệtNam dự SEA Games 29”.

Cũng theo vị lãnh đạo VFF, trước khi SEA Games 29 diễn ra khoảng 2 tháng, VFF đã có sự phối hợp với C45 để rà soát hồ sơ tất cả các thành viên tuyển U22 Việt Nam. “Để đề phòng tiêu cực, VFF đã chủ động phối hợp với C45 từ lâu và C45 cũng cử cán bộ an ninh theo đội tuyển xuyên suốt cả giải, không chỉ ở các kỳ SEA Games mà giải đấu lớn như AFF Cup cũng vậy”, trưởng đoàn U22 Việt Nam thông tin thêm.

Tại SEA Games 29 trên đất Malaysia, thượng tá Bùi Xuân Lệ là cán bộ an ninh kèm sát U22 Việt Nam. Theo đánh giá của người trong cuộc, lứa cầu thủ U22 ViệtNam tham dự SEA Games 29 “có học và rất ngoan”. Dù vậy, trong suốt giải đấu, VFF cùng C45 vẫn đề cao cảnh giác, tránh xảy ra tình trạng cầu thủ dàn xếp tỷ số như Văn Quyến, Quốc Vượng... từng làm trong quá khứ.

Trong khi đó, trước những nghi ngờ về việc cầu thủ Việt Nam có liên quan đến tiêu cực trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia tại vòng bảng SEA Games 29, HLV Hữu Thắng cũng có những phản ứng của mình để bảo vệ học trò.

“Tôi rất bất ngờ khi biết thông tin trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia bị báo chí nước ngoài nghi ngờ tiêu cực. Campuchia như thế nào thì tôi không bình luận nhưng tôi đặt tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì cầu thủ U.22 Việt Nam thể hiện trên sân cỏ. Tôi dám khẳng định 100% cầu thủ hiện tại là những người tốt nhất và tuyệt đối tin tưởng được”- HLV Hữu Thắng khẳng định.

Cũng theo thuyền trưởng xứ Nghệ, cá nhân ông dám lấy tất cả danh dự, toàn bộ những gì mình có để đánh cược với dư luận về nghi ngờ dàn xếp tỷ số. Nếu có bất kỳ người nào có tư tưởng và dính vào chuyện đó, ông Thắng sẽ từ giã bóng đá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lùm xùm nghi án bán độ sau SEA Games 29: Nỗi đau thêm dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO