Lung linh Lễ hội Hương sắc Na Hang

Xuân Trường 05/03/2023 09:00

Được xếp vào những địa danh đẹp nhất vùng Tây Bắc, Na Hang (Tuyên Quang) đang làm nao lòng du khách khi trải nghiệm du lịch sinh thái nơi đây. Đặc biệt mùa hoa lê nở trắng núi rừng là dịp để hàng vạn du khách xa gần chờ mong tìm về thưởng ngoạn.

Tuyến đường hoa lê đang bung nở trắng muốt, dài trên 6 km được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố, xác nhận kỷ lục "Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam".

Tối 4/3, huyện Na Hang (Tuyên Quang) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Tới dự lễ hội có các đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Sáng Vang, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh.

Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023 diễn ra từ ngày 3-10/3. Đây là sự kiện nhằm quảng bá tới du khách trong và ngoài nước cảnh sắc thiên nhiên kỳ vỹ; văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao,...

Du khách thích thú thỏa sức check-in giữa rừng lê bạt ngàn hoa trắng tại xã Hồng Thái, Na Hang.

Lễ hội cũng là dịp các sản phẩm đặc sắc của Na Hang như: Rượu ngô men lá, chè xanh Shan tuyết,... được giới thiệu tới du khách cả nước và bạn bè quốc tế. Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Rượu ngô men lá Na Hang; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố, xác nhận kỷ lục "Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam" cho tuyến đường hoa lê đang bung nở trắng muốt dài trên 6 km tại xã Hồng Thái.

Lễ hội gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, nổi bật là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc Na Hang” gồm 3 chương: Hương sắc Na Hang, Huyền ảo hoa lê đại ngàn, Nhịp bước tới tương lai.

Nhiều tiết mục với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi lớn như Trọng Tấn, Đỗ Tố Hoa... đã để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa, con người thân thiện mến khách, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của danh thắng Na Hang vốn được mệnh danh là “Xứ sở thần tiên” có thật nơi hạ giới.

Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ trao chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Rượu ngô men lá, chè xanh Shan tuyết là hai trong số nhiều đặc sản nổi tiếng của Na Hang.

Các sự kiện lễ hội diễn ra ở nhiều địa điểm như thị trấn Na Hang, xã Năng Khả và xã Hồng Thái của huyện Na Hang. Đặc biệt sự kiện hoa lê nở trắng rừng núi xã Hồng Thái là địa điểm du khách tập trung thưởng ngoạn check-in đông vui nhất.

Theo Ban tổ chức lễ hội cho biết, chỉ tính riêng hai ngày 3 và 4/3 lễ hội đã đón tiếp gần 40 nghìn lượt du khách tới tham quan, trải nghiệp danh thắng Na Hang, thưởng thức nhiều đặc sản, ẩm thực phong phú nơi đây.

Lễ hội chính là điểm nhấn cho mùa du lịch Xứ Tuyên nói chung và danh thắng Na Hang nói riêng bắt đầu tưng bừng, rộn rã.

Chè Shan tuyết Na Hang được thu hái từ những cây chè cổ thụ vài trăm năm tuổi, nước chè xanh, hương thơm đậm đà, là một trong những loại trà danh tiếng được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm mua.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc lễ hội Hương sắc Na Hang với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Trọng Tấn, Đỗ Tố Hoa...
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lung linh Lễ hội Hương sắc Na Hang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO