‘Lung linh sao Khuê’

Thế Anh 13/12/2017 08:00

Từ ngày 1/12 đến hết Tết Nguyên đán tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm “Lung linh sao Khuê”, giới thiệu những giá trị đặc sắc của 82 bia tiến sĩ.

Triển lãm do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nhóm Đình làng Việt tổ chức.

Bia tiến sĩ là loại văn khắc trên đá ghi lại danh tính của các vị khoa bảng đỗ đạt với mục đích: Ca ngợi hoàng triều, chính quyền phong kiến đương thời; tôn sùng Nho học; vinh danh người đỗ đạt; khuyên răn kẻ sĩ. Trong 4 mục đích trên, nội dung khuyên răn kẻ sĩ là đặc điểm độc đáo nhất của 82 tấm bia.

Năm 2010, bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO trao tặng danh hiệu “Di sản Văn hóa thế giới” ở hạng mục Di sản Tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Một năm sau đó, bia tiến sĩ tiếp tục được UNESCO ghi danh vào mục Di sản Tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Ngày 10/5/2012, toàn bộ di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, ngày 14/1/2015, 82 tấm bia tiến sĩ đã được công nhận là “Bảo vật Quốc gia”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Lung linh sao Khuê’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO