Mặt trận Bình Định thực hiện tốt Phong trào 'đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19'

Anh Phương 16/09/2021 15:00

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã kịp thời phát động, kêu gọi toàn dân trong toàn tỉnh Bình Định tham gia phòng, chống dịch và phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ kí kết Kế hoạch phối hợp thống nhất hành động thực hiện Phong trào "Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

Ngày 16/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cho bết, Tính từ thời điểm phát động Phong trào đến nay, MTTQ Bình Định đã tiếp nhận hơn 505 triệu đồng, nâng tổng số tiền MTTQ các cấp vận động đến nay là 30, 454 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh: 24,730 tỷ đồng, cấp huyện: 5,744 tỷ đồng) và đã tiến hành phân bổ 23,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định (Trong đó MTTQ tỉnh Bình Định 18,710 tỷ đồng, MTTQ cấp huyện 4,890 tỷ đồng).

Được biết, công tác tiếp nhận, phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm, tính từ đợt phát động Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” do Mặt trận chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định khắc phục mọi khó khăn do dịch Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, cùng các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh trao quà cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đến nay, MTTQ tỉnh Bình Định đã tiếp nhận hơn 55 tấn hàng hóa và tiến hành phân bổ 2.315 thùng quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho nhân dân gặp khó khăn tại huyện, thị xã đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không tiếp cận được với nhu yếu phẩm, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh… với tổng trị giá 1,120 tỷ đồng.

Đồng thời, MTTQ các cấp trong tỉnh Bình Định đã phối hợp thành lập 7.085 Tổ Covid-19 cộng đồng và phát huy vai trò của tổ tự quản ở khu dân cư nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; xây dựng nhiều mô hình hiệu quả thiết thực như “Chuyến xe nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “ATM gạo”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “5 giúp 1”…kịp thời giúp Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khắc phục mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành phân bổ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định, tiếp tục triển khai các hoạt động vận động, kêu gọi cung cấp nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và duy trì phát huy tính hiệu quả của các mô hình hiện có của địa phương như: “Đi chợ giúp dân”, “Bếp ăn tình thương, “5 giúp 1”; tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương thành lập Ban vận động tình nguyện viên, các Tổ điều phối hỗ trợ… tham gia phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Bình Định thực hiện tốt Phong trào 'đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO