Mặt trận cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Thành Phú - Tất Đạt 15/11/2021 19:03

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.

Nhân dân thôn Phú Lâm vui mừng chào đón các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lào Cai về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự Ngày hội có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Thắng và đông đảo nhân dân thôn Phú Lâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Phú Lâm.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chúc mừng những kết quả mà nhân dân thôn Phú Lâm đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt, đời sống người dân ngày càng nâng cao; cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn thời gian tới, mỗi người dân trong thôn Phú Lâm nói riêng, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao tỷ lệ hộ giàu, hộ khá giả, phấn đấu không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà thôn Phú Lâm.

Xã Phú Nhuận tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mong muốn, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác mặt trận trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng quà thôn Phú Lâm.

Thôn Phú Lâm, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng có 124 hộ, 560 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng chung sống. Những năm qua, nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, tỷ lệ hộ khá và trung bình chiếm 48,3%, gần 10% số hộ giàu; thu nhập bình quân của người dân đạt 48,6 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà 5 hộ gia đình tiêu biểu thôn Phú Lâm.

Nhân dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong năm, thôn đã tổ chức 11 đợt ra quân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; trồng 2,5 km đường hoa, lắp đặt 1,5 km đường điện thắp sáng; đổ 3 km đường bê tông…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO