Mặt trận Cần Thơ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xoáy

Quốc Trung 16/07/2018 20:00

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị sập nhà, tốc mái tại huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.

Mặt trận Cần Thơ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xoáy

Bà Nguyễn Thúy Hằng thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho các hộ gia đình gặp khó khăn do giông lốc.

Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Thúy Hằngcho biết, trong ngày 15/7 Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viện và hỗ trợ các gia đình bị sập nhà, tốc mái xảy ra ngày 11/7 tại huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ.

Tại các điểm đến, đoàn trực tiếp thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi giông lốc xoáy. Đồng thời hỗ trợ 6 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ 5 triệu đồng; hỗ trợ 2 triệu đồng cho 1 hộ gia đình bị tốc mái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là số tiền từ nguồn Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình bị thiên tai vượt qua khó khăn, xây dựng nhà ở mới, ổn định cuộc sống.

Mặt trận Cần Thơ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xoáy - 1

Giông lốc xoáy khiến nhiều nhà dân tại huyện Thới Lai bị tốc mái, sập.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ cho biết, ngày 11/7, trên địa bàn 8 quận, huyện xuất hiện mưa lớn, kèm theo lốc xoáy làm sập hoàn toàn 13 căn nhà, tốc mái 84 căn. Trong đó, huyện bị giông lốc làm sập nhà, tốc mái nhiều nhất là Thới Lai có 27 căn; Cờ Đỏ 12 căn; Vĩnh Thạnh 22 căn; Phong Điền 17 căn; quận Ô Môn 8 căn…

Rất may, đợt giông lốc không ảnh hưởng đến người, nhưng tài sản bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 18 đợt lốc xoáy và 16 điểm sạt lở. Thiệt hại do thiên tai gây ra cho Cần Thơ ước tính khoảng 36 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Cần Thơ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do giông lốc xoáy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO