Mặt trận đã trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân

Quốc Định 03/07/2018 17:05

Ngày 3/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ X (2014 - 2019) nhằm sơ kết, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm đồng thời, hiệp thương bổ sung nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ X.

Mặt trận đã trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 24 quận, huyện của TP; các vị là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Tại Hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết: 6 tháng đầu năm, Mặt trận TP đã đề ra nhiều chương trình triển khai thực hiện. Cụ thể là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

“Những kết quả trên đã động viên, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, tạo được sự chuyển biến tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm, sự đồng thuận xã hội ngày càng cao, quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị ổn định; vai trò, vị trí của Mặt trận, đoàn thể nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được mở rộng” - bà Châu đánh giá.

Mặt trận đã trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân - 1

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, công tác Mặt trận của TP trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận chưa phát huy nhiều hiệu quả.

Từ những kết quả và những tồn tại trên, Hội nghị đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ của công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gắn với việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ, phát triển TP; tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động; Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm phát huy tích cực vai trò của các vị cá nhân tiêu biểu dân tộc, tôn giáo vận động đồng bào tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, cho rằng MTTQ TP đã trở thành mái nhà chung để các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, mọi lứa tuổi và kiều bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng, bảo vệ đất nước, chăm lo cho cuộc sống của người dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước.

Bà Võ Thị Dung đề nghị: “Thời gian tới Mặt trận TP cùng với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhất là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội đối với những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà Nhà nước trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo, đi vào chiều sâu, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ chủ quyền của đất nước…”.

Mặt trận đã trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân - 2

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ X. Theo đó, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP thay cho bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP vừa được phân công nhận nhiệm vụ mới; ông Lê Tấn Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 thay cho ông Trần Văn Nghĩa, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 đã nghỉ hưu; ông Dương Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi thay cho ông Dương Văn Tháo, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Củ Chi, đã nghỉ hưu.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận đã trở thành mái nhà chung của các tầng lớp nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO