Mặt trận đề nghị Chính phủ hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn khác

Nhóm PV 03/07/2020 11:00

Trước yêu cầu cấp bách, khẩn cấp trong phòng, chống dịch và phát huy tối đa nguồn đóng góp của nhân dân, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai, khoá IX, MTTQ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ cho phép sử dụng một phần kinh phí mà MTTQ Việt Nam tiếp nhận được để hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà không thuộc các đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.
Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ hai khóa IX. Ảnh: Quang Vinh.

Đó là những người nông dân không tiêu thụ được sản phẩm; người lao động làm việc tại các hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân đăng ký kinh doanh; các cơ sở giáo dục ngoài công lập; các đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mặt trận cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương triển khai việc quản lý, phân phối, quyết toán trang thiết bị, kinh phí từ nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, người dân tài trợ thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo trình tự, thủ tục rút gọn. Các đơn vị tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chịu trách nhiệm công khai, minh bạch việc mua bán, đảm bảo chất lượng đơn giá sản phẩm; phân bổ, quản lý, sử dụng tranh thiết bị; vật tư y tế.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, trong thời gian qua, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã rất chủ động, quyết liệt, vào cuộc sớm, kịp thời từ quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức các buổi làm việc với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất phương án triển khai phân bổ kinh phí và hàng hóa đã tiếp nhận; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung chi từ nguồn kinh phí do UBTƯ MTTQ Việt Nam vận động được.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Sau nhiều tháng triển khai, tính đến hết ngày 31/5/2020, Ban Thường thực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số tiền là 944,930 tỷ đồng, trong đó: tiền mặt là 820,112 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền trị giá 124,818 tỷ đồng. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phân bổ 539,406 tỷ đồng tiền mặt (trong đó 250 tỷ đồng chuyển đến Bộ Y tế, 255 tỷ do các đơn vị đăng ký qua Mặt trận và chuyển trực tiếp đến đơn vị cung ứng theo đề nghị của Bộ Y tế, 20,206 tỷ đồng các đơn vị ủng hộ chuyển thẳng về tài khoản của Bộ Y tế; 14,2 tỷ đồng chuyển đến các bệnh viện, cơ sở y tế theo đề nghị của đơn vị ủng hộ); hiện vật quy ra tiền là 124,818 tỷ đồng phân bổ hết đến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, các khu vực cách ly tại Hà Nội,

“Công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ kịp thời từ Trung ương đến địa phương; có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Điều này đã góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận đề nghị Chính phủ hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn khác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO