Mặt trận Hà Nội kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Phượng 18/11/2022 15:51

Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, cán bộ MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị gặp mặt.
Quang cảnh hội nghị gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Các hoạt động công tác Mặt trận ngày càng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng, luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn thành phố.

“Mặt trận các cấp của Thủ đô cũng đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố được tập trung củng cố, chất lượng tổ chức, hoạt động ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã linh hoạt, sáng tạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và những nhiệm vụ mới, chưa từng có tiền lệ, góp phần cùng thành phố khống chế dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế”, bà Nguyễn Lan Hương chia sẻ.

Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Bà Nguyễn Lan Hương khẳng định, để đạt được những kết quả tích cực đó, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, có sự quan tâm, đồng hành, góp ý kiến, truyền kinh nghiệm của nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ bởi những đóng góp to lớn trong xây dựng tổ chức Mặt trận thành phố luôn vững mạnh, phát triển, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, năm 2023 và những năm tiếp theo, đất nước và Thủ đô sẽ đứng trước những vận hội và thách thức mới. Điều này đòi hỏi Mặt trận các cấp phải tiếp tục nỗ lực củng cố, khẳng định vai trò, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Ban Thường trực MTTQ thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các cán bộ lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

Lãnh đạo MTTQ thành phố Hà Nội trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 4 cá nhân.
Lãnh đạo MTTQ thành phố Hà Nội trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 4 cá nhân.

Nhân dịp này, 4 cán bộ Mặt trận của thành phố Hà Nội đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh đã tham gia Hội thi thuyết trình nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Hà Nội kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO