Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm việc tại Đà Nẵng

Thanh Tùng 31/10/2022 22:39

Chiều 31/10, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng.

Đoàn công tác do bà Vardsana SILIMA, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak dẫn đầu.

Cùng dự buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng có Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cảm ơn các địa phương Trung, Nam Lào, trong đó có tỉnh Champasak đã hỗ trợ TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão lụt và vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và 2021.

Bà Vardsana SILIMA, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Champasak. Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Ngô Xuân Thắng cho biết, Giai đoạn 2018 - 2022, Đà Nẵng đã dành nguồn lực 115,924 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh bạn Lào; trong đó, hỗ trợ tỉnh Champasak 17,83 tỷ đồng. Mỗi năm, Đà Nẵng đã cấp khoảng 100 - 120 suất học bổng cho lưu học sinh Lào.

Hiện có 279 lưu học sinh (thuộc diện nhận học bổng của UBND TP Đà Nẵng) đang theo học tại Đại học Đà Nẵng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình Homestay - Nhà ở cho sinh viên Lào.

Đoàn công tác Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng và Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Đoàn công tác Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak trong huy động nguồn lực vào các mục tiêu an sinh xã hội và công tác tôn giáo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (trái) và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak làm việc tại Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO