Mặt trận luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào

Từ Thành Huế 16/05/2022 22:53

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, chiều 16/5, tại thủ đô Vientiane, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun.

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng được gặp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun và các vị lãnh đạo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại thủ đô Vientiane.

Đề cập mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận thời gian qua, hai bên đều khẳng định, quan hệ giữa tổ chức Mặt trận hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực Năm hữu nghị Việt Nam – Lào, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao như: tổ chức chuyến thăm của hai đồng chí Chủ tịch Mặt trận hai nước và Hội nghị xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị cùng phát triển trong năm 2022, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng nội dung chương trình hợp tác theo hướng đi vào thiết thực và thực chất, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn bản pháp luật về công tác Mặt trận.

Sau khi chào xã giao Chủ tịch Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Phởi Bút Đà Viêng đã có cuộc làm việc trao đổi và thống nhất các nội dung triển khai các chương trình Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 như tổ chức tốt việc đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao; tổ chức Hội nghị xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị cùng phát triển; trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác Mặt trận giữa hai bên và cùng đẩy nhanh quá trình chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch đã nêu;….

Cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã thân mật tiếp đại diện Lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Lào.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thân mật tiếp đại diện Lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp tại Lào và Thái Lan trong thời gian qua. Sau thời kỳ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các Tổng hội đã có nhiều cố gắng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam tại Lào và Thái Lan chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nước sở tại, xây dựng cộng đồng đoàn kết vững mạnh hướng về quê hương, đất nước.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Thái Lan luôn là nòng cốt trong các phong trào của cộng đồng, duy trì việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ trẻ, giữ gìn bản sắc dân tộc, là cầu nối tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 2 nhà nước và nhân dân hai nước.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đánh giá kết quả đạt được của Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thái Lan và Hội doanh nhân Việt Nam tại Lào đã chủ động phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch, giúp nhau cùng phát triển kinh tế; ghi nhận những kiến nghị về phương pháp triển khai dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, công nhận quốc tịch cho người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao, nhân dân…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thân mật tiếp đại diện Lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan, Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Lào.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong muốn, các Tổng hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết cộng đồng, giúp nhau tiến bộ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định Mặt trận luôn lắng nghe và tiếp nhận ý kiến đóng góp, góp ý của bà con kiều bào để phản ánh, kiến nghị tới Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO