Mặt trận tỉnh Bình Phước ký kết biên bản ghi nhớ với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia

Mạnh Thìn 27/10/2022 07:15

Ngày 26/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri và tỉnh Tboung Khmum đã tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027.

Trên tinh thần Thông cáo chung tại Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Campuchia-Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 6, năm 2022 và Bản giao ước thi đua giai đoạn 2022 -2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã thông qua nội dung bản ghi nhớ giữa các bên.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, theo biên bản ghi nhớ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri và tỉnh Tboung Khmum sẽ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu vực giáp biên giới về tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của hai dân tộc; giao lưu giữa các ấp, xã giáp biên để nhân dân hiểu biết về truyền thống văn hóa của hai đất nước; Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng biên giới.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri và tỉnh Tboung Khmum ký kết ghi nhớ.

Cùng với đó, các bên phối hợp vận động nhân dân chấp hành pháp luật; không vi phạm quy chế, thỏa thuận liên quan biên giới của hai nước; không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; không xuất cảnh trái phép qua giữa hai nước; Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức trong việc bảo vệ các Đài hữu nghị, mốc giới Quốc gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hòa bình, ổn định và phát triển khu vực biên giới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tặng quà lưu niệm đại biểu tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Lê Thị Xuân Trang cho biết, tỉnh Bình Phước xác định xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần giữ gìn và ổn định lâu dài biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh bạn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm.

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri và tỉnh Tboung Khmum đã cùng nhau ký kết vào biên bản ghi nhớ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Bình Phước ký kết biên bản ghi nhớ với Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO