Mặt trận tỉnh Phú Yên, lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xuân Hiếu 01/03/2023 08:00

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định tương đối đầy đủ và hoàn thiện các vấn đề xã hội liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết được các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hiện nay; giúp hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, phát biểu làm rõ hơn các nội dung góp ý tại hội nghị.

Chiều 28/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Phú Yên cùng MTTQ các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo và chủ nhiệm các hội đồng tư vấn về dự.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất, góp ý một số nội dung để xây dựng dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) như: cần có những quy định cụ thể trong việc thu hồi đất hay trưng dụng đất phù hợp với từng dự án, công trình; việc bồi thường và hỗ trợ khi thu hồi đất đai phải phù hợp với giá thị trường và được quy định bằng các tiêu chí cụ thể nhằm đảm bảo cho người dân có điều kiện sống tốt hơn; cần có quy định xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm sớm để triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi văn bản để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp gởi Bộ TN-MT xem xét, tiếp thu.Tuy nhiên, đây là dự án luật có phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân và góp phần khắc phục những vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai trong thời gian qua nên việc tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên mặt trận tỉnh Phú Yên sẽ góp phần xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) phải hoàn chỉnh hơn, phù hợp hơn với thực tiễn để thực hiện.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân để hoàn chỉnh văn bản phản biện gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đảm bảo được tối đa và hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và nhà đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận tỉnh Phú Yên, lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO