Mặt trận TP Hồ Chí Minh xuất sắc vượt qua những thách thức

Quốc Định 29/12/2022 18:55

Năm 2022, mặc dù phải dối diện với không ít khó khăn nhưng hệ thống MTTQ Việt Nam TP HCM đã hoàn thành và vượt nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Ngày 29/12, ông Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam dự Hội nghị UB MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ 9, khoá XI (2019-2024). Tham dự hội nghị về phía TP HCM có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM;…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tính năm 2022 tăng trên 9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trên 11% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng trên 9,5% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng trên 3% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP HCM, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm phục hồi kinh tế - xã hội sau tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4. Ngay từ những ngày đầu năm, UBND TP HCM đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, bám sát phương châm hành động của Chính phủ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2022 cho UB MTTQ Việt Nam TP HCM.

Nhờ vậy, công tác Mặt trận của TP HCM năm qua đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật ở các lĩnh vực như: Đối với vận động, chăm lo người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam Thành phố đã chăm lo hơn 77 ngàn suất quà, tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP HCM triển khai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Kết quả, toàn Thành phố đã vận động được trên 59 tỷ đồng, chi chăm lo số tiền hơn 66 tỷ đồng, với các hoạt động tổ chức chăm lo xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà tình nghĩa với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; 349 căn nhà tình thương với số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Thành phố cũng tiến hành trao tặng 193 phương tiện sinh kế với số tiền trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ 170 phương tiện đi học cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hơn 13 ngàn suất học bổng cho học sinh - sinh viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 28,4 tỷ đồng…

Đồng thời, Mặt trận TP HCM phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 21 - năm 2022. Qua chương trình đã ghi nhận sự đăng ký ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng kinh phí 40,3 tỷ đồng. MTTQ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng tập trung tổ chức phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, vận động kinh phí và tập trung chăm lo cho các đối tượng theo nhu cầu đã khảo sát từ đầu năm.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, Mặt trận TP HCM sẽ nỗ để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/11/2022, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động được trên 243 tỷ đồng đạt hơn 194% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội . Tổng kinh phí chi chăm lo toàn Thành phố số tiền gần 253 tỷ đồng.

Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP HCM đã triển khai kế hoạch tiếp tục phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời 111 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống và 112 thương binh đặc biệt nặng, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn với mức ít nhất 2 triệu đồng/trường hợp/tháng trên địa bàn Thành phố. Trong năm đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 55 căn nhà tình nghĩa với kinh phí gần 2,2 tỷ đồng.

Trong năm tới, Mặt trận Thành phố xác định xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, ra sức học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời, thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu nhiều thành tựu nổi bật của kinh tế - xã hội của đất nước; những kết quả to lớn của cả hệ thống Mặt trận trong cả nước đạt được, đồng thời ông Lê Tiến Châu khẳng định, trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam TP HCM.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

“Mặc dù còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, lại có sự thay đổi về nhân sự người đứng đầu, nhưng hoạt động của MTTQ Việt Nam Thành phố vẫn tiếp tục ổn định, đạt nhiều kết quả nổi bật, đa dạng các lĩnh vực”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký đánh giá.

Trong đó, ông Lê Tiến Châu đặc biệt nhấn mạnh đến các hoạt động như: Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết sách của Thành phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; hay trong công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện khá hiệu quả, tập trung vào những nội dung thiết thực; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được quan tâm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động được thực hiện khá đồng bộ.

Dự báo trong năm 2023, tình hình kinh tế đất nước nói chung và TP HCM nói riêng tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu lưu ý trong bối cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống Mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Cụ thể, theo ông Lê Tiến Châu, TP HCM cần tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

“Năm 2022 chuẩn bị qua đi với nhiều dấu ấn, sự kiện quan trọng, điều đó thể hiện ý chí quật cường, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, Chính quyền, và Nhân dân Thành phố trước những khó khăn, thử thách. Với truyền thống ấy, năm 2023, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Thành phố nói chung và công tác mặt trận nói riêng tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ”, ông Lê Tiến Châu tin tưởng.

Hội nghị thống nhất hiệp thương 6 vị uỷ viên thay thế cho các vị uỷ viên đã mất hoặc nghỉ hưu, luân chuyển công tác. Trong đó, ông Thạnh Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UB MTQVN TP HCM được hiệp thương vào vị trí Uỷ viên Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP HCM. Như vậy, hiện UB MTTQ Việt Nam TP HCM có đủ 11 chức danh Uỷ viên Ban Thường trực.

Dịp này, TP HCM có 27 tập thể và 26 cá nhân được tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ban Tổ chức cũng trao Cờ Thi đua cho các cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mặt trận TP Hồ Chí Minh xuất sắc vượt qua những thách thức

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO