97% người có công hưởng đúng chế độ chính sách

Anh Vũ 10/07/2015 17:13

Ngày 10/7, Đoàn công tác của Ủy ban TWMTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

97% người có công hưởng đúng chế độ chính sách

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha phát biểu
trong buổi kiểm tra tại huyện Lâm Thao (Phú Thọ)

Báo cáo kết quả thực hiện triển khai chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015” trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ Đinh Trọng Hồng cho biết, tổng số đối tượng được rà soát: 38.152 trường hợp. Số đối tượng rà soát là người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ ưu đãi đúng là 37.151 người, chiếm tỷ lệ 97,3%. Số đối tượng là người có công đang hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa đầy đủ là 962 người chiếm tỷ lệ 2,52%; số đối tượng người có công đang hưởng chế độ ưu đãi sai là 39 người, chiếm tỷ lệ 0,11%.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng cho thấy, số lượng người có công và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ còn nhiều. Tổng số người chưa được xem xét hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công là 2.140 người tập trung vào các đối tượng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, cựu thanh niên xung phong. Đối tượng người có công và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ chủ yếu là chưa được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ với 675/962 trường hợp chiếm tỷ lệ 70%.

Từ việc triển khai thực hiện tổng rà soát, UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ xem xét cấp kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo quyết định 22/2013/QĐ-TTg. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và trích lục cung cấp hồ sơ liệt sĩ đối với những trường hợp không có hồ sơ liệt sĩ tại tỉnh nhưng không có tên trong danh sách quản lý tại tỉnh; đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ quốc phòng có các văn bản mở rộng thêm căn cứ để xác nhận người có công với cách mạng mất giấy tờ…

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Đảm bảo 100% hộ gia đình người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ về trợ cấp hàng tháng, chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế. Cùng với đó thực hiện xem xét giải quyết những trường hợp người có công đang hưởng chế độ nhưng chưa đầy đủ và tiếp tục hướng dẫn từng nhóm đối tượng lập hồ sơ theo đúng quy định hiện hành theo từng nhóm đối tượng và chính sách chế độ cụ thể.

“Đối với việc giải quyết các trường hợp người có công và thân nhân người có công hưởng không đúng chế độ, Sở LĐTB&XH sẽ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra rà soát những đối tượng hưởng sai chế độ, tiến hành đình chỉ mọi chế độ ưu đãi và thu hồi trợ cấp đã hưởng sai nộp ngân sách nhà nước”, ông Hà Kế San cho biết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đánh giá cao sự chủ động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức triển khai thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công. Việc triển khai rà soát được tổ chức bài bản từ việc thành lập ban rà soát, tổ chức tập huấn, thực hiện chỉ đạo điểm, công tác tuyên truyền được tổ chức bài bản, việc giám sát được đảm bảo công khai minh bạch từ khu dân cư.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới Phó chủ tịch Nguyễn Văn Pha đề tỉnh Phú Thọ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân, khẩn trương xác minh, hướng dẫn làm thủ tục cho những trường hợp chưa được xem xét giải quyết những trường hợp người có công và thân nhân đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ qua đó thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đối với những kiến nghị của tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha cho biết đoàn công tác sẽ ghi nhận tổng hợp để có những kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình của địa phương nhất là trong việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó trong sáng 10/7, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã kiểm tra việc thực hiện “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015” trên địa bàn huyện Lâm Thao (Phú Thọ). Kết quả toàn huyện Lâm Thao đã rà soát 5.655 người thuộc 7 nhóm đối tượng và không có đối tượng hưởng sai các chính sách ưu đãi của Đảng nhà nước. Đối tượng người có công đang hưởng đúng chế độ ưu đãi là 3.927 người (99,3%); đối tượng người có công đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ là là 28 người (0,8%) Đối tượng thân nhân người có công đang hưởng đúng chế độ ưu đãi là 1.678 người (98,7%); thân nhân người có công đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ là 22 người (,1,3%); Tổng số người chưa được xem xét xác nhận là người có công là 49 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    97% người có công hưởng đúng chế độ chính sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO