Bắc Cạn: Hồng không hạt giúp người dân thoát nghèo

V.H 17/09/2017 06:30

Giờ lên Bắc Cạn, rất nhiều địa phương bà con đang tất bật vào mùa thu hoạch hồng không hạt. Vị ngọt dịu, giòn, thơm, nhiều đường cát, giàu dinh dưỡng và không sử dụng hóa chất bảo quản loại trái cây này đang ngày càng được người tiêu dùng nhiều nơi biết đến, trở thành cây chủ lực của nhiều xã.

Hiện giá 1kg hồng không hạt từ 25-30.000đồng. Bình quân mỗi héc-ta hồng có khoảng 400 cây, cho thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm, trong khi đó hồng rất ít sâu bệnh, hằng năm bón NPK một đến hai lần.

Tỉnh Bắc Cạn đang khuyến khích người dân ở vùng quy hoạch trồng hồng là Ba Bể, Chợ Đồn và Ngân Sơn trồng hồng nhằm tạo ra vùng sản xuất hàng hóa lớn hơn, tạo cơ hội thoát nghèo cho nhiều người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Cạn: Hồng không hạt giúp người dân thoát nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO