BẢN TIN MẶT TRẬN: Lan tỏa mạnh mẽ hàng Việt

BĐT 09/06/2018 07:30

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị TP Hải Phòng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động coi hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là yêu nước, là động lực thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, tăng sức cạnh tranh với khu vực và thế giới.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lan tỏa mạnh mẽ hàng Việt

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 8/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) do ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hải Phòng. (Xem chi tiết).

Đưa cuộc vận động tới gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Sáng 8/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ) do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện CVĐ tại quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng). (Xem chi tiết).

Ninh Thuận: Giao ban công tác Mặt trận quý II năm 2018. Ngày 8/6, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, MTTQ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II năm 2018. (Xem chi tiết).

Quảng Bình hỗ trợ xây 37 ngôi nhà cho người Ma Coong. Ngày 8/6, thông tin từ Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết: Nhằm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có quyết định hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 37 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch (huyện Bố Trạch). (Xem chi tiết).

Nhiều hình thức vận động người Việt dùng hàng Việt tại Hà Nội. Thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú. (Xem chi tiết).

Xóa nhà tạm cho 48 hộ nghèo tại Phú Yên. Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp kiểm tra, thẩm định nhà ở tạm bợ của hộ nghèo tại các địa phương trong toàn tỉnh. (Xem chi tiết).

Nhân dân Nam Định hiến, góp hàng nghìn ha đất xây dựng NTM.Tỉnh Nam Định hiện có 200/209 xã, thị trấn và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Góp phần làm nên kết quả này, nhân dân ở các địa phương trong tỉnh đã hiến, góp gần 3.000 ha đất nông nghiệp, hơn 200 ha đất thổ cư. (Xem chi tiết).

Ông Can hoà giải. Không sợ mất lòng, không ngại va chạm, đó chính là tính cách tạo ra những thành công trong công việc mà ông Lê Đình Can, Trưởng ban Thanh tra nhân dân (TTND), Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm được trong thời gian qua. (Xem chi tiết).

Trao học bổng và xe đạp cho 257 sinh viên, học sinh nghèo. Ngày 8/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp với Quỹ từ thiện Những trái tim đồng cảm (Simpathetic Hearts) tổ chức trao học bổng và xe đạp cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong năm học 2017 - 2018 của 7 quận, huyện trên địa bàn TP. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Lan tỏa mạnh mẽ hàng Việt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO