BẢN TIN MẶT TRẬN: Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

BĐT 04/11/2016 07:30

Ngày 3/11, tại An Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo của Campuchia tổ chức hội nghị Sơ kết bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn 2015-2016 và ký kết biên bản ghi nhớ họp tác giữa 3 tỉnh An Giang (Việt Nam) với tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia) năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết bản ghi nhớ “Xây dựng đường biên giới hòa bình,
hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”.

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia), qua 2 năm (2015-2016) thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực của các tỉnh giữa 2 nước đã tạo được tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân tỉnh An Giang và Kandal, Takeo (Campuchia) nói riêng, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển… (Xem chi tiết)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận đã chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Bình Thuận để trực tiếp hỗ trợ nhân dân 4 tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do cơn bão số 6 gây ra.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình 600 triệu đồng, tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đồng, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh 300 triệu đồng. Đến nay, số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trên 2,8 tỷ đồng, trong đó số tiền được chuyển vào Quỹ Cứu trợ tỉnh là 588 triệu đồng, các tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ trực tiếp đồng bào miền Trung là 2,2 tỷ đồng và 200 UERO… (Xem chi tiết)

Hơn 580 DN với 764 sản phẩm có nhiều ưu điểm về chất lượng, mẫu mã đã tham gia Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” của TP Hà Nội trong 6 năm qua là thông tin được Ban Tổ chức chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2016 đưa ra tại buổi họp báo công bố chương trình diễn ra sáng 3/11 tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, danh mục sản phẩm giới thiệu bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2016 có 12 ngành hàng chủ đạo với hơn 120 sản phẩm đăng ký bình chọn.

Ngay sau cuộc họp báo công bố chính thức của chương trình, ban tổ chức cho biết, các DN có thể truy cập website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.binhchonhangviet.com.vn để lấy mẫu đăng ký và hoàn thiện hồ sơ gửi về ban tổ chức chậm nhất vào ngày 10/11/2016... (Xem chi tiết)

Ngày 3/11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận làm việc với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Thuận Bắc về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).

Làm việc với Công ty Cổ phần Rau câu Sơn Hải, đoàn đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về tình hình xử lý nguồn nước trước khi xả thải ra khu vực Suối Giang của xã Công Hải theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc xả thải đảm bảo nguồn nước không bị ô nhiễm, đáp ứng việc tưới tiêu cho vùng trồng trọt, cảnh quan môi trường nơi đây… (Xem chi tiết)

Sáng 3/11, thôn Na Lang, xã Lùng Vai (Mường Khương) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016).

Là thôn vùng 3 của xã Lùng Vai, Na Lang có 74 hộ, với 330 khẩu đồng bào dân tộc Dao. Năm 2016, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân trong thôn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đóng góp trên 300 ngày công lao động, hiến hơn 3.000 m2 đất, làm mới 1,9 km đường giao thông liên thôn và đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 5,88%, số hộ khá và giàu ngày một tăng… (Xem chi tiết)

Chiều 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”ở khu dân cư năm 2016, nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Tham dự có ông Lê Quang Thích, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016, nhằm phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO