Biểu dương người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Nguyễn Tuấn Anh 14/10/2016 16:38

Ngày 14/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương người có uy tín tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.

Các đại biểu về tham dự tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Tỉnh ủy Đắk Lăk, Tổng cục An ninh - Bộ Công an; Cục An ninh Tây Nguyên cùng 100 đại biểu là già làng, trưởng bản, mục sư, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã về tham dự.

Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung là địa bàn chiến lược quan trọng trong an ninh-quốc phòng, cùng với đó là địa phương có đông đồng bàn các dân tộc anh em cùng sinh sống.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Xuân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhán mạnh: “Người có uy tín đã thực sự là nòng cốt của các tổ chức hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ đồng bào DTTS, vận động quần chúng tín đồ hoạt động tôn giáo thuần túy đúng quy định pháp luật”.

Cụ thể, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy vai trò tích cực trong vận động quần chúng chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn, buôn; tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; vận động bà con bỏ dần những hủ tục, tập quán lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống…

Tặng Giấy khen các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích.

Thông qua, quần chúng nhân dân nhiều tin tố giác đã được cung cấp cho lực lượng công an.

Cụ thể người dân đã báo 2.371 tin tố giác, tin báo tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 859 vụ xâm phạm TTXH, bắt 1.528 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 4 tỷ đồng; vận động thu hồi 185 khẩu súng các loại, 3.345 viên đạn…

Bên cạnh đó, người có uy tín đã cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, ban, ngành các cấp tham gia giải quyết tốt các vụ việc tôn giáo vi phạm pháp luật, đấu tranh xóa bỏ tà đạo, mê tín dị đoan; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện trong vùng đồng bào DTTS, các mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân…

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao Giấy khen cho 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2015-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Biểu dương người có uy tín trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO