Bình Thủy (Cần Thơ): Năm 2019, xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà Đại đoàn kết

Diệu Hòa 02/01/2020 16:15

Ngày 2/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.

Bình Thủy (Cần Thơ): Năm 2019, xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà Đại đoàn kết

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, MTTQ các cấp quận Bình Thủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ, triển khai các chương trình phối hợp, thống nhất hành động; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện 3 tiêu chí gia đình văn hóa; 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị; kêu gọi đóng góp quỹ “Vì người nghèo”... Đồng thời, đẩy tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá nhà nước của các thế lực thù địch…

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát động đăng ký 27.651 hộ xây dựng gia đình văn hóa, bình xét công nhận đạt 97,45%, trong đó có 1.523 gia đình tiêu biểu, 1.551 gương người tốt việc tốt.

Song song đó, nhằm tạo điều kiện chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2019, ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 804 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã tổ chức xây dựng và sữa chữa 32 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1, 5 tỷ đồng. Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, hội đoàn thể và các tổ chức thành viên đã phối hợp giúp đỡ 142 hộ nghèo, xét công nhận 73 hộ thoát nghèo năm 2019…

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Năm 2019, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động từ đó, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức đưa 16 phiên chợ hàng Việt về nông thôn thu hút hàng nghìn lượt người mua sắm, với tổng doanh thu trên 4,5 tỷ đồng…

Phát biểu kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bình Thuỷ phát biểu tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị trong năm tới MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, tiếp tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức hoạt động ở các mặt công tác, đổi mới phương hướng hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận hoạt động chuyên nghiệp có phẩm chất, đạo đức và năng lực phù hợp…

Với những thành tích đã đạt được trong công tác Mặt trận năm 2019, Uỷ ban MTTQ Thành phố tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 18 cá nhân…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Thủy (Cần Thơ): Năm 2019, xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO