Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

Anh Vũ 05/01/2020 14:00

Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” những năm qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền MTTQ thành phố Chí Linh (Hải Dương) quan tâm, thực hiện.

Cùng với việc hỗ trợ người nghèo về nhà ở, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả như giúp đỡ người nghèo về giống, vốn, tổ chức hàng chục lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm, đứng ra tín chấp với ngân hàng để giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Dung- Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Chí Linh, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả việc chăm lo người nghèo và an sinh xã hội, hàng năm MTTQ thành phố luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình và cách thức vận động để bổ sung Quỹ “Vì người nghèo”; đồng thời rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các hộ nghèo để có những hình thức hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Trên cơ sở đó, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thống nhất nội dung, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Vận động. Vào dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tham mưu cho Thành ủy có thư kêu gọi và tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo, đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ các địa phương xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.

Với những cách làm thiết thực, trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trên địa bàn đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” trên 9,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được đã hỗ trợ cho người nghèo tổng số tiền trên 8 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 237 ngôi nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ bằng các hình thức khác cho hơn 1.000 lượt người nghèo, tặng 4.370 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, điểm sáng nổi bật trong công tác an sinh xã hội của thành phố Chí Linh là trong 2 năm gần đây, MTTQ thành phố trích trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ 259 suất cho các hộ gia đình khó khăn về đời sống (trị giá 500.000/suất/tháng). Hàng năm 100% hộ nghèo trên địa bàn thành phố đều được quan tâm hỗ trợ. Cùng với việc trợ giúp người nghèo làm nhà ở, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả giúp đỡ người nghèo như: giúp đỡ về giống, vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; tổ chức hàng chục lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm; đứng ra tín chấp với ngân hàng để giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế; vận động quyên góp hỗ trợ ngày công, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cũng như các công trình phụ trợ cho đoàn viên, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, trao học bổng, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà mái ấm công đoàn, tặng xe lăn, sổ tiết kiệm với trị giá hàng chục tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bà Nguyễn Thị Dung cho rằng, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác an sinh xã hội để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia; quan tâm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy vai trò làm chủ của người dân trong công tác giảm nghèo ở từng địa phương. Tăng cường sự tham gia của người dân vào mọi hoạt động giảm nghèo, từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện ở thôn, khu dân cư, xã, phường, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần đẩy mạnh, đa dạng hóa về hình thức và nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo hiểu được trách nhiệm của mình để tự vượt khó vươn lên thoát nghèo. Song song với đó cần những chính sách hỗ trợ nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO