Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm việc với Mặt trận Tây Ninh

Quốc Định 15/09/2017 07:15

Chiều 14/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh nhằm nắm bắt kết quả công tác Mặt trận 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với MTTQ tỉnh Tây Ninh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Đặng Minh Lũy, trong 8 tháng đầu năm 2017, công tác Mặt trận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm thực hiện tốt góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Mặt trận và chính quyền, giữa Mặt trận và các tôn giáo trong tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt kết quả bước đầu, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung triển khai, xây dựng 3 mô hình trong cuộc vận động như “Hỗ trợ trâu bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”; “Phát huy vai trò của Ban Cai quản họ đạo Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh trong vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” và mô hình “Phát huy các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua Chương trình Ngôi nhà Đại đoàn kết”, đến nay đã xây, bàn giao 5 căn nhà với kinh phí 200 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua và khẳng định, những thành quả này góp phần quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của toàn tỉnh.

“Có được những kết quả đáng khích lệ này là nhờ vào sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên cùng với sự đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong việc triển khai hiệu quả công tác Mặt trận đến từng khu dân cư”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với công tác Mặt trận trong những tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Đồng thời, quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị cử tri; quan tâm tới công tác dân tộc, tôn giáo, từ đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Mặt trận và chính quyền, giữa Mặt trận và các tôn giáo trong tỉnh.

Đặc biệt, MTTQ các cấp cần tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; công tác tổ chức, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tinh gọn, hiệu quả.

Trước đó, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc tại xã Tân Lập (huyện Tân Biên) - một xã biên giới, đa phần là bà con dân tộc Kinh, với số hộ nghèo là 18 hộ và hộ cận nghèo còn 110 hộ.

Hiện xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trở thành xã biên giới đầu tiên trong tỉnh Tây Ninh về đích nông thôn mới. Tại đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao quà cho 5 hộ nghèo và 5 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Xã Tân Lập gắn với địa danh lịch sử, nơi lưu giữ những hồi ức một thời về hoạt động cách mạng của Trung ương Cục miền Nam và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cơ sở cách mạng này cần tiếp tục được gìn giữ và tu bổ vì đây chính là nơi giáo dục truyền thống yêu nước của mỗi người dân Việt Nam nói chung và mỗi người cán bộ Mặt trận nói riêng”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra trong năm 2017, đồng thời đề nghị chính quyền, MTTQ tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, để xứng đáng là xã NTM đầu tiên của tỉnh và là xã không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ xã Tân Lập nói riêng và MTTQ huyện Tân Biên nói chung cần phát huy truyền thống của mảnh đất anh hùng, chăm lo tốt hơn cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trong xã để mỗi hộ nghèo tự lực vươn lên, tìm hướng sản xuất, kinh doanh, thoát nghèo bền vững.

“Đặc biệt, mỗi người cán bộ Mặt trận cần phát huy vai trò của mình tại khu dân cư trong vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng tới giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để mỗi người dân tại xã vùng giáp biên không phải dùng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại huyện Tân Biên, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng trao hai căn nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo thuộc xã Thạnh Tây, với mong muốn các hộ nghèo sẽ tự lực, tìm hướng sản xuất, để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm và thắp hương tại căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, thăm bà Nguyễn Thị Minh và bà Lê Thị Bân (hai bà nguyên là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh) và thăm ông Nguyễn Văn Tiến, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm việc với Mặt trận Tây Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO