Chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã

BĐT 19/02/2017 08:05

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo kế hoạch, Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã sẽ được tổ chức trực tuyến toàn quốc vào tháng 9/2017. (Xem chi tiết)

Chiều 18/2 tại huyện Nam Đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về chuyên đề xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển Hợp tác xã.

Cùng tham dự còn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, các Bộ, ngành trung ương. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh (Quảng Bình): Phấn đấu 50% số xã sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2017. Đến nay, 14 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Quảng Ninh đã đạt được 208 tiêu chí, bình quân đạt 14,78 tiêu chí/xã, tăng thêm 1,4 tiêu chí/xã, cao hơn mức bình quân của tỉnh. (Xem chi tiết)

Tiên Yên (Quảng Ninh): Gắn bảo vệ môi trường với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, huyện Tiên Yên thời gian qua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng những việc làm thiết thực. (Xem chi tiết)

Mô hình mới giúp thanh niên thoát nghèo. Mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển mô hình nuôi trăn trên đệm lót sinh học đã giúp nhiều đoàn viên – thanh niên tại thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng, tạo ra cơ hội mới cho nhiều bạn trẻ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững. (Xem chi tiết)

Về ấp 'bốn không'. Vượt sông Hậu, chúng tôi đến huyện cù lao An Phú. Nghe tin ấp Vĩnh Phát (xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú) được mệnh danh là “ấp 4 không”; “ấp cô đơn”, chúng tôi tìm đến. Bà con cho biết: Đời sống ở đây khó khăn lắm. Mùa khô gâp ghềnh, long chong còn mùa mưa thì sình lầy, khó đi. Muốn có điện thì phải câu đuôi hộ khác với giá cao hoặc phải mua bình ắc quy sử dụng. Con cái muốn đi học phải dậy từ sớm, đi đò sang ấp khác, xã khác chứ trong xã chưa có trường… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO