Chung sức, chung lòng chống 'giặc dịch'

Tuệ Phương (thực hiện) 15/03/2020 07:30

Trong khi nhiều quốc gia có nền y học hiện đại đang quay cuồng chống đỡ “bão Covid-19”, với số người chết lên đến hàng trăm, hàng nghìn thì Hà Nội, con số người mắc bệnh hiện được giới hạn ở mức thấp. Thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh dù phía trước còn rất nhiều gian nan chính là nhờ sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Mà ở đó, không thể thiếu vai trò của người làm công tác Mặt trận.

Chung sức, chung lòng chống 'giặc dịch'

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác phòng dịch tại chợ Ngọc Lâm, Long Biên.

Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chia sẻ với PV báo Đại Đoàn Kết kinh nghiệm trong việc vận động người dân Thủ đô đồng lòng, nâng cao hiểu biết để chủ động phòng dịch bệnh, tránh lây lan ra cộng đồng.

PV:Bà có thể cho biết, trong thời gian qua, MTTQ đã triển khai những nội dung gì để chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19?

Bà Nguyễn Lan Hương: Trong quá trình triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, Ủy ban MTTQ thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam và của Thành ủy Hà Nội. Trong đó, MTTQ đã tham gia tích cực vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và có những ý kiến phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, dư luận của nhân dân; đồng thời có những đề xuất phù hợp. Thành phố rất trân trọng những ý kiến đó.

Về công tác giám sát, Mặt trận chọn địa bàn rất khác so với các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra khác như Mặt trận đi giám sát ở đồng bào dân tộc, giám sát ở chợ dân sinh và giám sát ở các cơ sở thờ tự. Ngoài ra còn đi giám sát chung cư, trung tâm thương mại, giám sát ở địa bàn dân cư….

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh, với tinh thần “chống giặc”, Ủy ban MTTQ thành phố đã xây dựng kế hoạch “Chung tay phòng chống dịch bệnh” triển khai trong hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn. Kế hoạch tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, khích lệ sự chủ động, tích cực của người dân chung tay phòng chống dịch bệnh. Thứ hai, vận động nguồn lực, các phương tiện phòng hộ như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn... tặng miễn phí cho nhân dân.Thứ ba, MTTQ các cấp tổ chức các đoàn giám sát độc lập và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch và giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch như khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn... đấu tranh với những thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất của công tác phòng chống dịch bệnh là biện pháp khoanh vùng, cách ly giám sát sức khỏe. Việc cách ly ít nhiều gây xáo trộn cuộc sống người dân. MTTQ đã thực hiện công tác vận động như thế nào để người dân yên tâm cách ly, đồng thời, cũng để huy động người dân địa phương tham gia giám sát cộng đồng với công tác cách ly; phát hiện những trường hợp đi về từ vùng dịch?

- Để làm được việc này, cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với cơ quan chức năng tại các địa phương tiếp cận từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tự giác khai báo, chủ động thông tin về những người đi, đến từ vùng dịch mà chưa tự giác khai báo, tham gia giám sát những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà. Tuyên truyền để nhân dân thấy được việc phòng chống dịch là công việc của toàn dân, là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình. Tuyên truyền đề người dân nhận thấy người xung quanh không bị nhiễm dịch bệnh thì mình mới không bị nhiễm dịch bệnh.

Từ chủ trương chung Trung ương cũng như của thành phố, nhiều địa phương đã có những sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại quận Hà Đông, cán bộ Mặt trận cùng các đoàn thể tổ chức đạp xe tuyên truyền, vận động nhân dân. Tại các chung cư ở Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, cán bộ Mặt trận thức thâu đêm để cùng cán bộ rà soát người có nguy cơ nhiễm bệnh, người đi về từ vùng dịch. Nhờ vậy trong thời gian qua, việc phát hiện, khoanh vùng, cách ly những người nghi ngờ nhiễm bệnh đã được thực hiện rất tốt, nhiều người đã chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều người dân đã kịp thời cung cấp thông tin những người không khai báo khi đi từ vùng dịch về cho các cơ quan chức năng, nhờ vậy đã góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Vậy MTTQ có xây dựng các biện pháp dự phòng cho những tình huống này? Trong bối cảnh đó, MTTQ sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào, thưa bà?

- Hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp của Trung ương và thành phố đều đã xây dựng các phương án dự phòng các tình huống khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp ở nhiều cấp độ, trong mỗi tình huống đó đều có sự tham gia của MTTQ. Dù trong bất cứ tình huống nào, MTTQ các cấp của thành phố cũng sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, để nhân dân thực hiện tốt sự chỉ đạo và yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch.

Hiện, Hà Nội đang có địa bàn phải cách ly nghiêm ngặt là phố Trúc Bạch. MTTQ đã hỗ trợ nhân dân địa phương những gì?

- Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy về việc phải quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở những nơi bị cách ly để người dân yên tâm thực hiện tốt việc cách ly, bên cạnh sự hỗ trợ lương thực, thực phẩm hàng ngày của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ thành phố và MTTQ quận Ba Đình đã kịp thời hỗ trợ người dân đang thực hiện cách ly tại phố Trúc Bạch những nhu yếu phẩm thiết yếu tới từng hộ gia đình như gạo, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, mỳ chính, hoa quả...và các đồ phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Hoạt động này đã nhận được sự ghi nhận, trân trọng và tình cảm không chỉ của người dân khu vực cách ly mà còn nhận được sự đánh giá rất cao của dư luận xã hội.

Để ổn định tâm lý một bộ phận nhân dân lo lắng trước dịch bệnh, MTTQ Hà Nội đã làm gì?

- Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, một bộ phận người dân đã tỏ ra thiếu bình tĩnh, hoang mang (đặc biệt là khi phát hiện thêm ca dương tính thứ 17). Cùng với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố đã đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cần kịp thời nắm bắt tình hình dư luận nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ thông qua hội nghị cho đến Zalo, rồi tin bài phản ánh thường xuyên trên cổng thông tin điện tử Mặt trận để cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch cho nhân dân. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cần bình tĩnh, theo dõi và nắm chắc các thông tin về dịch bệnh qua các kênh chính thống. Tuyên truyền những chủ trương, các giải pháp ứng phó với dịch bệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương, thành phố để nhân dân tin tưởng, yên tâm và đồng thuận với thành phố trong công tác phòng, chống và ứng phó với diễn biến của dịch bệnh, được dự báo là sẽ còn diễn biến phức tạp với những ca mắc Covid-19 mới xuất hiện.

Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung sức, chung lòng chống 'giặc dịch'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO