Chuyện về đàn bò xóa nghèo

Bình Nguyên 28/08/2017 08:15

Chúng tôi trở lại vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và được người dân kể cho nghe nhiều chuyện từ đàn bò “xóa nghèo” cho những hộ còn khó khăn do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng khi ông về thăm địa phương này vào những ngày đầu tháng 9/2014.

Cặp bò của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hộ gia đình anh Trần Phú Thạnh ở thôn Bợc, xã Vĩnh Thạnh (Ảnh: Bình Nguyên).

Sau 4 năm, 50 đôi bò giống Zê bu được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng cho 50 hộ nghèo ở xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh với mong muốn các hộ từng bước vươn lên, chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới (NTM), nay đã sinh sôi nảy nở gấp đôi, thành đàn bò gần 200 con.

Cặp bò của gia đình anh Phan Ngọc Tiến ở thôn An Đông, sau 4 năm đã được nhân lên thành đàn bò 6 con. Chỉ cần bán đi 1 con bò đực trong đàn, anh Tiến thu được gần 30 triệu đồng sửa sang lại ngôi nhà cho kiên cố hơn, đủ sức chống chọi với mưa gió vùng bãi ngang trước mùa mưa bão năm nay. 5 con bò còn lại được vợ chồng anh tiếp tục chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông để chúng tiếp tục sinh sôi. “Có được bầy bò ni, nhà tui chẳng mấy nữa mà thoát nghèo!” – anh Tiến bộc bạch.

Cặp bò của gia đình anh Trần Phú Thạnh ở thôn Bợc sau 4 năm cũng sinh thêm được 4 bò con. Anh Thạnh dùng tiền bán 1 con bò sắm bộ đồ nghề hàn gò, mở tiệm sửa chữa nông cụ cho bà con trong xã. Từ chỗ trắng tay không vốn liếng, nhờ được nguyên Chủ tịch nước tặng cặp bò mà gia đình anh Thạnh trở thành hộ gia đình có cửa tiệm sửa chữa nông cụ đông khách.

“Nghèo túi mặt túi mày được bác Chủ tịch nước về thăm, tặng nguyên cặp bò. Ôi chao mừng rứa là mừng mấy eng (anh) ơi!” - anh Thạnh chia sẻ chân tình.

Ngắm đàn bò lưng vàng óng nhờ được chăm sóc tốt, chúng tôi vui lây niềm vui của vợ chồng người nông dân từng nằm trong diện nghèo của xã bởi khó khăn không còn đeo bám họ, mơ ước làm giàu không phải là chuyện xa vời như trước đây.

Ông Nguyễn Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạch đưa ra con số thống kê đầy phấn khởi: 50 cặp bò xóa nghèo của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng 50 hộ nghèo của địa phương trong dịp ông về thăm, làm việc tại Quảng Trị nay đã nhân lên gấp đôi thành đàn bò đông đúc với số lượng gần 200 con.

Để những hộ cận nghèo cũng được nuôi bò xóa nghèo địa phương chủ trương cho các hộ nuôi bò theo hình thức quay vòng. Bò con đầu tiên được sinh ra từ cặp bò do nguyên Chủ tịch nước tặng sẽ được chuyển cho 1 hộ cận nghèo chăm sóc. Sự chia sẻ này cũng giúp nhiều hộ cận nghèo có cơ hội thoát nghèo nhanh hơn.

Gia đình anh Trần Như Vinh ở thôn An Đông, là một trong những hộ cận nghèo được nhận 1 bò con đầu tiên sinh ra từ cặp bò này. Anh Vinh cho biết khi bò lớn lên ghép đôi, sinh nở, anh sẽ tiếp tục tặng con bò con đầu tiên cho 1 hộ cận nghèo khác để tất cả mọi người cùng vượt qua khó khăn.

Ông Trần Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạch cho biết từ việc phát triển 50 cặp bò, Vĩnh Thạch đã hình thành được mô hình trồng cỏ nuôi bò.

Trung bình mỗi thôn có 3 ha đồng cỏ nuôi bò. Tổng diện tích đồng cỏ toàn xã hiện đã lên đến trên 30 ha. Đàn bò sinh sôi nảy nở không chỉ tài sản quý báu của các gia đình mà còn là món quà ân tình nhiều ý nghĩa của nguyên Chủ tịch nước với người nghèo vùng bãi ngang Quảng Trị.

Ông Nguyễn Viết Sinh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạch cũng cho biết: Vĩnh Thạch là một trong các địa phương của cả nước được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc bấy giờ hỗ trợ xây dựng chương trình NTM.

Từ năm 2014, nhờ làm tốt chương trình xây dựng NTM nên Vĩnh Thạch đã được công nhận là xã đạt chuẩn. Quá trình xây dựng NTM đã đưa Vĩnh Thạch từ một địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Đến cuối năm 2014, Vĩnh Thạch có thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ với 100% đường liên thôn, liên xã, nội thôn được nhựa hóa và bê tông hóa; 100% khu dân cư có hệ thống điện đường; Trạm y tế, trường học, chợ đều đã được xây mới. Hiện thu nhập trung bình người dân Vĩnh Thạch đạt 35 triệu đồng/năm.

Phát triển đàn bò từ các cặp bò giống đầu tiên được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng là một trong những điểm nhấn trong tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của địa phương – ông Nguyễn Viết Sinh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện về đàn bò xóa nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO