Con Cuông (Nghệ An): Sạch nhà, sạch đường, sạch bản

Phùng Văn Mùi (Huyện ủy Con Cuông Nghệ An) 24/07/2015 22:23

Thực hiện chương trình 3 sạch “sạch nhà, sạch đường, sạch bản” trên dịa bàn toàn huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Con Cuông (Nghệ An) phối hợp với Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện tổ chức phát động chiến dịch thu gom, xử lý rác thải vì môi trường xanh sạch đẹp. Chiến dịch bắt dầu từ xã Bồng Khê.

Phát động chiến dịch xử lý rác thải.

Với phương châm kiên trì, đồng bộ, hiệu quả, các đoàn thể tích cực triển khai đảm nhận đoạn đường tự quản, biển cấm đổ rác thải bừa bãi, thực hiện quy định thu gom xử lý rác thải định kỳ vào cuối tuần (hoặc một đến hai ngày trong tháng). Mỗi gia đình phải có một hố xử lý, phân loại rác thải, trồng cây xanh, giữ gìn sạch sẽ môi trường, động viên, khuyến khích mọi người dân hạn chế sử dụng túi nilon, xóa điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn các xã.

Các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện cuộc vận động gia đình 5 không 3 sạch, sạch làng tốt ruộng. Cuối hàng năm, các tổ chức đoàn thể tiến hành kiểm tra và bình xét thi đua khen thưởng đồng thời phê bình, nhắc nhở, trừ điểm thi đua các đơn vị không thực hiện tốt chiến dịch.

Bà La Thị Hà- Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: Chỉ sau 1 tuần phát động chiến dịch rác thải trên địa bàn các xã được thu gom và xử lý. Tất cả các hộ hội viên đã có hố rác trong vườn, hàng ngày được thu gom và xử lý. Không còn hiện tượng vứt rác bừa bãi, nhất là các điểm ở các ngã ba, ngã tư đường liên thôn, bản. Trước đây dọc quốc lộ 7A tại các điểm Cầu Khe Dún (Thị trấn) hay eo vực Bồng (Bồng khê) người ta thường đổ rác hai bên đường, nay cơ bản đã được chấm dứt. Một số xã như Mậu Đức, Bình Chuẩn, Thạch Ngàn.. vào thứ 7 hàng tuần Chi đoàn thanh niên huy động học sinh quét dọn, làm vệ sinh đường trong thôn bản.

Tại Bản Tờ, xã Yên Khê, cấp ủy và Ban quản lý thôn bản vận động bà con khi làm vệ sinh nhà nhớ vệ sinh đường trước nhà mình, với khẩu hiệu: Quét nhà quét sân và quét đường cùng một lúc. Được bà con nhiệt liệt hưởng ứng, nhờ đó mà quang cảnh thôn bản thêm phong quang, sạch đẹp. Các xã Bồng Khê, Môn Sơn, Lục Dạ, Thị trấn… Hội Nông dân tổ chức cho các chi hội nhận bảo quản, bảo dưỡng, vệ sinh các tuyến đường giao thông trong thôn bản, khối xóm; Chi hội Phụ nữ đảm nhận khâu vệ sinh môi trường; Chi đoàn thanh niên đảm nhận về sinh đường làng. Khu vực thị trấn, thị tứ các xã mỗi gia đình có bì đựng rác, mỗi gia đình đóng góp phí bảo vệ môi trường. Hàng tuần xe chở rác 2 lần đến tận từng hộ gia đình thu gom rác về bãi rác.

Cùng với phong trào hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công và tiền công, nguyên vật liệu xây dựng, bêtông hóa đường làng, chiến dịch “3 sạch” càng làm cho bản làng Con Cuông thêm vui, ấm áp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con Cuông (Nghệ An): Sạch nhà, sạch đường, sạch bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO