Cộng đồng tham gia phòng chống tội phạm

Lê Quốc Khánh - Nguyễn Nhân 09/08/2015 09:00

Sau 5 năm phối hợp thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội ở Hậu Giang chuyển biến rõ nét.

Cộng đồng tham gia phòng chống tội phạm

Mô hình “Trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn” góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở KDC.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang cho biết: Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cụ thể hóa công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người lồng ghép vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các cấp MTTQ đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm đồng thời phát động toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Ở 527 KDC của 74 xã, phường, thị trấn, lực lượng công an cùng với MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong đó ký kết liên tịch về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó hình thành 80 mô hình KDC phòng chống tội phạm với trên 95.000 lượt người tham gia như: “KDC đoàn kết, an toàn về an ninh trật tự”, “xóm đạo bình yên” ở huyện Long Mỹ; “đèn ngoài ngõ, mõ trong nhà” ở thị xã Ngã Bảy; “cảm hóa giáo dục trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật” ở huyện Châu Thành; “Hội nông dân tham gia phòng chống tội phạm” ở thành phố Vị Thanh;

Lực lượng Công an còn tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm, tọa đàm bàn giải pháp thực hiện các mô hình khu phố, tổ dân phố an toàn không có tội phạm.

Ủy ban MTTQ các cấp chủ động bàn biện pháp hỗ trợ các gia đình ở KDC phát triển kinh tế, vay vốn sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội qua đó đã góp phần hạn chế tệ nạn xã hội và tội phạm ở KDC. Ngoài ra MTTQ các cấp còn giới thiệu đào tạo nghề hơn 500 trường hợp và giới thiệu việc làm cho hơn 1.000 người.

Chính quyền địa phương đã cùng với Công an khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó nhân dân đã cung cấp thông tin cho Công an góp phần điều tra, làm rõ 1.200 vụ vi phạm hình sự, phá được 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Lê Văn Kinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp cho biết: cả 6 khu dân cư ở thị trấn đều đạt KDC văn hóa tiêu biểu, xây dựng nhiều mô hình hay như: “câu lạc bộ giáo dục thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật”; mô hình “quản lý giáo dục những người có nguy cơ vi phạm pháp luật”; “tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” nhờ đó tình hình ANTT ở địa phương được giữ vững, không xảy ra các vụ án nghiêm trọng.

Ủy ban MTTQ các cấp còn phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về việc phòng, chống mua bán người nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ít người. Qua công tác phối hợp thống kê tình hình nạn nhân bị mua bán trở về từ năm 2011 đến nay đã phát hiện và tiếp nhận 59 nạn nhân, trong đó có 42 trường hợp bị mua bán là người trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh cũng đã hình thành các câu lạc bộ, đội xã hội tình nguyện làm nòng cốt tuyên truyền, giáo dục, xây dựng khu dân cư không có lây nhiễm HIV/AIDS, trong đó quản lý, chăm sóc và điều trị 378 trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cộng đồng tham gia phòng chống tội phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO