Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân

Trung HiếuẢnh: Quang Vinh 09/01/2020 17:52

Tinh thần đó được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng ngày 9/1.

Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 5.200 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân.
Bên cạnh đó các cơ quan nhà nước quan tâm, hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, các cơ quan cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đẩy mạnh đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn.

Năm 2019, có 478.237 lượt công dân đến cơ quan hành chính khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, với 304.209 vụ việc, 4.611 lượt đoàn đông người. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng đã tiếp 20.233 lượt công dân (tăng 19,6%) với 3.992 vụ việc, 530 lượt đoàn đông người. Các địa phương đã tiếp 400.097 lượt công dân, với 246.275 vụ việc, giảm 1,9% số lượt đoàn đông người… Các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã giải quyết 28.428 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 86,2%...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát triển tổ chức; thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Những kết quả tích cực trên đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Giải quyết thấu tình, đạt lý nguyện vọng của người dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả công tác dân vận đạt được trong năm 2019. Từ việc cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên nhiều lĩnh vực đã phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, của đất nước.

Công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu của năm 2019 với nhiều kỷ lục về phát triển kinh tế-xã hội như tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu 10 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế đã đi kèm xu thế bền vững hơn về xã hội và môi trường như ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên…

Lần đầu tiên 63/63 tỉnh, thành phố vượt thu ngân sách. Lạm phát thấp nhất trong 3 năm qua. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 34% GDP, cho thấy người dân tin tưởng bỏ tiền làm ăn, tham gia sản xuất kinh doanh. Việt Nam là một trong 10 nước có lượng kiều hối lớn nhất.

Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân - 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng vẫn còn những hạn chế trong công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước như người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị thiếu tìm hiểu sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân trong thực hiện các quyết sách của Nhà nước, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, còn tình trạng thiếu lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của người dân. Hay như việc một số tỉnh, thành phố, đặc biệt cấp quận, huyện, việc tiếp dân của người đứng đầu chính quyền các cấp nhiều nơi chưa thực hiện đúng quy định, có khi còn hình thức.
Khẳng định trong năm 2020, năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công tác dân vận phải bám sát nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, chính quyền các cấp, các ngành cần quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt công tác dân vận để kịp thời trao đổi, giải quyết những ý kiến, nguyện vọng của dân một cách thấu tình, đạt lý. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận, để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng cùng thực hiện mục tiêu chung.

Nhấn mạnh một nhiệm vụ mới là làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, Thủ tướng cho rằng, dân vận không chỉ là vận động nhân dân làm theo mà phải nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân. Nói phải đi đôi với làm, đó chính là điều thuyết phục nhất đối với người dân.

Thủ tướng cũng lưu ý, công tác dân vận tốt nhưng phải giữ vững kỷ cương phép nước, dân chủ nhưng phải giữ vững kỷ cương, thông qua công tác dân vận để người dân hiểu, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, trong năm 2020, cần tiếp tục tạo sự chuyển biến mãnh mẽ hơn nữa công tác dân vận, nỗ lực hướng về cơ sở với phương châm hành động vì nhân dân. Bởi đây chính là phương hướng hiệu quả nhất để tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO