Đắk Lắk: ‘Cây ATM’ gạo nghĩa tình cho người nghèo giữa tâm dịch

A.Dương 13/04/2020 18:37

Mỗi người nghèo có thể lấy từ “cây ATM” phần gạo được tặng là 2 kg. Những người có hoàn cảnh khốn khó có thể lấy nhiều hơn.

Đắk Lắk: ‘Cây ATM’ gạo nghĩa tình cho người nghèo giữa tâm dịch

“Cây” ATM gạo nghĩa tình đặt ở đường Sách, trung tâm TP Buôn Ma Thuột.

Sáng 13/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với một số doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt máy cấp phát gạo tự động và miễn phí cho người nghèo.

Theo các đơn vị tài trợ, mỗi người nghèo khi đến đây có thể lấy phần gạo được tặng là 2 kg. Những người có hoàn cảnh khốn khó có thể lấy nhiều hơn.

Đến với đường Sách Buôn Ma Thuột, người dân chỉ việc quét tay vào nút cảm biến, mỗi lần quét sẽ nhận được 2 kg gạo.

Những người đến lấy gạo phải thực hiện việc đeo khẩu trang, xếp hàng theo thứ tự, giữ khoảng cách 2 m, sử dụng nước sát khuẩn rửa tay để phòng dịch bệnh.

Việc phát gạo miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 13/4 đến hết tuần.

Ông Phạm Trọng Phát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, thông qua chương trình này, Hội mong muốn nhiều mạnh thường quân hơn nữa chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Đến thời điểm hiện tại đã có gần 3 tấn gạo cấp phát cho mọi người. Trên danh sách đăng ký đã có trên 6 tấn gạo. Thời gian phát gạo từ 8 -11h sáng, từ 14 -16h buổi chiều”, ông Phát nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: ‘Cây ATM’ gạo nghĩa tình cho người nghèo giữa tâm dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO