Đổi thay từ các cuộc vận động

Văn Nhất 23/10/2015 01:33

Sáng 22/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện 2 cuộc vận động cũng như đề ra những giải pháp trong thời gian tới.

Đổi thay từ các cuộc vận động

Người dân thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân,
tỉnh Phú Yên vui múa cồng chiêng. Ảnh: M.Duyên.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, sau 20 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có những thay đổi rõ rệt, nhiều mô hình mới, nhiều giải pháp hay giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được nhân rộng, một bộ phận dân cư khó khăn được cải thiện, từng bước xây dựng đạo đức, lối sống trong nhân dân, môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Nhiều địa phương đã có cách làm thiết thực, như giúp đỡ ngày công, giống cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật nuôi trồng, kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết cho trên 25.000 lao động có việc làm hàng năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt 2%/năm.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 100% thôn, buôn, khu dân cư có quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá; có 510 thôn, buôn, khu phố được công nhận thôn, buôn, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 81,6%, có 210.382 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 90%... Dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11) hàng năm, 100% KDC đều tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua đó các lễ hội, các trò chơi dân gian được duy trì và phát triển.

Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp và các nguồn vận động an sinh xã hội đã giúp cho 36.100 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 19,31% cuối năm 2005 xuống còn 13,6%, vào cuối năm 2009 (theo tiêu chí cũ); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,46% năm 2011 xuống còn 10,53% vào cuối năm 2014, đạt 111,6 % (tiêu chí mới) theo Nghị quyết của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Mộng Sanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chia sẻ: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” là cuộc vận động của thời kỳ đổi mới của đất nước và đổi mới công tác Mặt trận do MTTQ chủ trì. Cuộc vận động đã phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi thay từ các cuộc vận động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO