Hà Tĩnh: Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc Chứt

Hạnh Nguyên 10/11/2019 17:03

Thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), chiều 10/11, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn 3, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh). 42 hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng tham gia Ngày hội cùng với bà con thôn 3 xã Hương Liên.

Hà Tĩnh: Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc Chứt

Không khí náo nức trong Ngày hội Đại đoàn kết của bà con thôn 3 và bản Rào Tre.

Thôn 3 xã Hương Liên là thôn vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện miền núi Hương Khê, thôn có 160 hộ dân (trong đó có 83 hộ giáo dân) với 625 nhân khẩu. Trong không khí đầm ấm, náo nức của Ngày hội Đại đoàn kết, nhân dân thôn 3 và đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng nhau ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam. 89 năm qua, MTTQ Việt Nam trở thành “ngôi nhà chung” của mọi tầng lớp nhân dân, nơi kết tinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động, trong năm qua, bà con nhân dân thôn 3 xã Hương Liên đã đoàn kết, đẩy mạnh phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Bà con nhân dân thôn 3 chủ yếu sinh sống bằng nghề nông và lâm nghiệp. Toàn thôn có 8 hộ thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm, 20 hộ thu nhập từ 50-100 triệu đồng và có nhiều hộ thu nhập từ 10-50 triệu đồng/năm. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2018. Tổng giá trị thu nhập ước đạt gần 14 tỷ đồng.

Về văn hóa – xã hội, bà con nhân dân nơi đây luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn các thuần phong, mỹ tục, thực hiện văn hóa ứng xử văn minh. Đặc biệt, thôn hết sức chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Năm 2019, toàn thôn có 97 hộ đạt gia đình văn hóa, 45 hộ đạt gia đình thể thao, có 1 đội văn nghệ, 4 đội bóng chuyền, 1 đội bóng đá.

Hà Tĩnh: Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc Chứt - 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao tặng nhiều phần quà cho bà con nhân dân thôn 3.

Hàng năm, Ban công tác Mặt trận thôn đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam. Thôn đã vận động thu được 4,5 triệu đồng cho quỹ Vì người nghèo, 50 triệu đồng quỹ tình thương.

Khu dân cư thôn 3 luôn giữ mối đoàn kết lương giáo, bà con giáo dân “sống tốt đời đẹp đạo”. Ban công tác Mặt trận và Ban mục vụ giáo họ Vĩnh Cư luôn phối kết hợp hài hòa. Nhân dân cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làng văn hóa.

Tại buổi lễ, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Rào Tre Hồ Thị Kiên cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, trực tiếp là Bộ đội biên Hà Tĩnh, đời sống vật chất và tinh thần cũng như trình độ nhận thức của bà con dân bản ngày càng được nâng lên. Đồng bào dân tộc Chứt đã tự tin hòa nhập với cộng đồng người kinh và các dân tộc. Nhất là người Chứt đã lấy vợ, gả chồng, sinh sống cùng nhau.

Thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, bà con dân bản đã được hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội. Hệ thống nhà cửa, điện, đường, trường, trạm được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, đồng bào dân tộc Chứt vẫn còn nhiều khó khăn như đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng ở bản mới chưa có, trình độ nhận thức của bà con còn thấp, sức khỏe yếu, chưa quen với lối sống định canh định cư để phát triển kịp với người kinh và các dân tộc khác. Vì thế, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Rào Tre đã đề xuất 5 vấn đề xung quanh việc hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần giúp bà con dân bản ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Hà Tĩnh: Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc Chứt - 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc Chứt.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của bà con thôn 3 và bản Rào Tre, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ với những khó khăn, thử thách của bà con đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vươn lên của bà con trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới, cán bộ và bà con thôn 3, bản Rào Tre tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, tăng cường gia đình văn hóa, phát triển các giá trị truyền thống. Ngoài ra, ông Lê Đình Sơn cũng đề nghị bà con, dân bản hưởng ứng tích cực hơn nữa các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, thực hiện tốt và đồng bộ phong trào xây dựng nông thôn mới…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn bà con nhân dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con, dân bản. Tránh để các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng làm mất đoàn kết.

Trả lời những kiến nghị, đề xuất của bà con nhân dân thôn 3 và bản Rào Tre, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con hết sức chính đáng, tỉnh sẽ xem xét để hỗ trợ bà con, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao tặng nhiều phần quà cho bà con nhân dân thôn 3 cũng như đồng bào dân tộc Chứt bản Rào Tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Náo nức Ngày hội Đại đoàn kết của dân tộc Chứt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO