Hội nghị lần thứ II Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

N.Phượng 29/08/2019 16:12

Ngày 29/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ II Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động; Chương trình làm việc toàn khóa; Kế hoạch triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp của Thành phố Hà Nội được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, tuân thủ đúng quy định, nội dung chương trình, bảo đảm theo yêu cầu của Đại hội.

Quá trình hiệp thương và cử nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, các ngành, các giới, cá nhân tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân. Tỷ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đạt 28,08%, cấp huyện đạt 27,08%, cấp thành phố đạt 25,76%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp thu, đồng tình cao với các ý kiến đóng góp về công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ tới.

Bà Nguyễn Lan Hương cũng khẳng định, chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ có nhiều điểm nhấn và sẽ được cụ thể hóa trong từng kỳ họp nhằm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp thu, hoàn thiện để ký ban hành quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Trước mắt, MTTQ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cần tập trung vào phục vụ Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; triển khai nghị quyết đại hội các cấp, các hoạt động vì người nghèo, kiện toàn hội đồng tư vấn; triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khen thưởng 71 tập thể, 101 cá nhân có thành tích trong công tác Đại hội MTTQ các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội nghị lần thứ II Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO