Khai mạc Đại hội lần thứ IV Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

LÊ ANH 25/11/2015 14:21

Ngày 25/11, tại huyện Hóc Môn, TP HCM, Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ IV, dưới sự chủ trì của Giáo hội trưởng. Hơn 650 đại biểu về dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội lần thứ IV Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Hơn 650 đại biểu trên cả nước về dự Đại hội lần thứ 4
Hội thánh liên hữu Cơ đốc Việt Nam. (Ảnh: Hồng Phúc).

Theo Mục sư Huỳnh Huyền Vũ – Tổng trưởng nhiệm Hội thánh, cho đến nay, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có phạm vi hoạt động rộng nhất trong số 10 tổ chức Tin lành được nhà nước công nhận. Đáng chú ý, đã có 47/63 tỉnh, thành, với trên dưới 36.000 tín đồ cùng đường hướng hoạt động “Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành với dân tộc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật”.

Với đường hướng này, từ ngày được công nhận đến nay thì Hội thánh đã hoạt động gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và có nhiều đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Tiến sĩ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay tín hữu của Hội thánh phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo ông Hà, với phạm vi hoạt động rộng như vậy và với một lực lượng tín hữu đông đảo nhưng phân bố không đều đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều từ cơ quan lãnh đạo của Hội thánh và đặc biệt là Hội đồng Trưởng nhiệm. Hiện nay số lượng điểm nhóm được cấp đăng ký sinh tôn giáo cũng tăng dần, cùng với nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo kịp thời.

Khai mạc Đại hội lần thứ IV Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam - 1

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Hồng Phúc).

Điển hình như hoạt động chia sẻ với các tín hữu người Mông trong vụ sập cầu Chu Va 6, 8 ở Tam Đường, tỉnh Lai Châu; tham gia sửa chữa những căn nhà bị hư hại trong bão lũ; giúp chương trình khuyến học và hỗ trợ học sinh nghèo.

Các tín hữu của Hội thánh tại địa phương cũng tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, xây dựng bản làng văn minh, sạch đẹp, đoàn kết và hăng hái lao động sản xuất,…

Mục sư Đinh Thiên Tứ cho biết, sau nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ tổ chức các hoạt động bồi linh, thờ phượng, hiệp nguyện và thảo luận. Tại phiên bế mạc vào ngày 27/11, Đại hội sẽ công bố kết quả biên bản đại hội và kết quả bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Đại hội lần thứ IV Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO