Lâm Thao (Phú Thọ): Không có đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi

Anh Vũ 27/07/2015 09:45

Hơn 5.600 người có công thuộc 7 nhóm đối tượng có hơn 99% người hưởng đúng chế độ chính sách, không có đối tượng hưởng sai. Đó là những kết quả tích cực mà Ban rà soát huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đạt được khi triển khai chương trình Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015.

Niêm yết danh sách được tiến hành công khai để người dân tham gia giám sát.

Theo Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao Vương Đức Thủy, sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. UBND huyện đã chọn xã Vĩnh Lại làm điểm triển khai, đánh giá kết quả triển khai, rút kinh nghiệm sau đó nhân rộng trên toàn huyện.

UBND huyện đã thành lập Ban rà soát cấp huyện, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban rà soát phụ trách các xã, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra , giám sát quy trình rà soát của các xã, thị trấn và chịu trách nhiệm về kết quả tổng rà soát theo quy định tại 14 xã, thị trấn.

Cùng với đó chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện xây dựng kế hoạch Tổng rà soát, tổ chức nghiệp vụ đến các thành viên tổ rà soát ở khu dân cư. Thực hiện công tác niêm yết danh sách công khai về tình hình thực hiện chế độ ưu đãi của 7 nhóm đối tượng tại nhà văn hóa của khu dân cư, đồng thời thông tin trên các phương tiện loa phát thanh của xã để người dân cùng tham gia giám sát.

Kết quả toàn huyện đã tiến hành rà soát 5.655 người thuộc 7 nhóm đối tượng. Đối tượng người có công đang hưởng đúng chế độ ưu đãi là 3.927 người (99,3%); đối tượng người có công đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ là là 28 người (0,8%). Đối tượng thân nhân người có công đang hưởng đúng chế độ ưu đãi là 1.678 người (98,7%), thân nhân người có công đang hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ là 22 người (,1,3%); Tổng số người chưa được xem xét xác nhận là người có công là 49 người.

Theo ông Vương Đức Thủy dù đối tượng rà soát lớn nhưng qua thực hiện không có đối tượng hưởng sai các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Việc rà soát 7 nhóm đối tượng được thực hiện toàn diện, cụ thể công khai, minh bạch từ khu dân cư.

Tuy nhiên, theo Trưởng phòng LĐTBXH huyện Lâm Thao Đào Thị Bích Ngọc việc rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như việc cung cấp danh sách người có công đang hưởng chế độ chính sách cho tổ rà soát ở một số xã, thị trấn còn lúng túng, nhất là danh sách đối tượng cựu thanh niên xung phong; số đối tượng người có công và thân nhân người có công hưởng chế độ chưa đầy đủ trên địa bàn huyện còn nhiều.

Việc chưa phát hiện ra đối tượng hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công phản ánh đúng quy trình thực hiện. Tuy nhiên trong thời gian tới, các Ban rà soát của huyện sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân về việc thực hiện chính sách đối với người có công để việc thực hiện Tổng rà soát đảm bảo đúng tiến độ.

Kết quả Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Lâm Thao cũng cho thấy số đối tượng người có công nằm trong diện nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đến nay vẫn còn 40 trường hợp chưa được nhận được tiền hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Từ thực tế trên đại diện lãnh đạo UBND huyện Lâm Thao đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ sớm chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 40 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn; đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ qua đó thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lâm Thao (Phú Thọ): Không có đối tượng hưởng sai chế độ ưu đãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO