MTTQ TP Hà Nội: Tăng cường đối thoại với nhân dân

Ngân Hà 29/12/2015 01:36

Sáng ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đến dự.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Xuân Điệp- Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội, năm 2015, MTTQ các cấp TP đã chủ động quán triệt và triển khai chương trình phối hợp hành động, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương có hiệu quả thiết thực, toàn diện trên các mặt công tác.

MTTQ các cấp TP Hà Nội phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được tăng cường, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, gắn kết được nội dung tuyên truyền với đối tượng tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động phản biện xã hội đã từng bước đi vào nề nếp, các hội nghị phản biện xã hội tại quận, huyện, thị xã gắn với các nội dung thiết thực, cụ thể, được dư luận ủng hộ. Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đã sớm triển khai và hoạt động có hiệu quả. Năm 2015, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 8.360, phát hiện 2.639 vụ vi phạm, kiến nghị 2.594 vụ việc…

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, củng cố, kiện toàn tổ chức đã được quan tâm. UB MTTQ các quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 148 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận với 22.780 lượt người tham gia.

Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đã tạo được sự đồng thuận, xây dựng niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những thành tích MTTQ các cấp TP Hà Nội và các cá nhân, tập thể đã đạt được trong năm 2015.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đề nghị, ngoài những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đã đề ra năm 2016, MTTQ TP Hà Nội cần tập trung vào 3 lĩnh vực cần quan tâm. Đó là, tiếp tục tập trung, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII; Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Công tác Mặt trận tham gia vào bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân theo hướng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe nhân dân nói. Tăng cường việc gặp gỡ, đối thoại trong tầng lớp nhân dân để không những lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp ý kiến của nhân dân mà còn góp phần hòa giải những vấn đề còn vướng mắc trong nhân dân. Hướng dẫn MTTQ các cấp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Đồng thời Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, trong những năm gần đây, vấn đề an toàn giao thông, công tác phòng chống chữa cháy ở TP Hà Nội còn nhiều vấn đề bất cập. Vì vậy, MTTQ TP Hà Nội có thể học tập kinh nghiệm của các địa phương khác như Đà Nẵng, từ đó, phối hợp với ngành Công an tập trung thực hiện hiệu quả hơn những công tác trên góp phần đem lại sự an toàn và yên tâm cho người dân.

Nhân dịp này, UBND, MTTQ TP Hà Nội đã khen thưởng và trao tặng kỷ niệm chương cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ TP Hà Nội: Tăng cường đối thoại với nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO