MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Long 18/07/2016 17:09

Chiều 18/7 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã chủ trì hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng Đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha chụp ảnh lưu niệm
cùng Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp gỡ Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha bày tỏ tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn sẽ hoàn thành tốt mục tiêu, góp phần thiết thực vào tăng cường sự hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi hội đàm Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đã thông báo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam tiếp tục chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, vốn FDI cam kết và thực hiện đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha cùng Đoàn đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi hội đàm.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được quan tâm và đạt những kết quả nhất định. An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.

Về kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu 2016, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016 và đạt được một số kết quả như: Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tích cực, chủ động thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhất là nhiệm vụ hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

Tiếp tục đổi mới và triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước - 2

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào
xây dựng đất nước do ông Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try làm Trưởng đoàn tại buổi hội đàm.

MTTQ Việt Nam đã ký kết và triển khai thực hiện thêm 2 chương trình giám sát mới và triển khai tổng cộng 12 chương trình giám sát theo kế hoạch giám sát năm 2016…

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha thời gian qua sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng chặt chẽ.

Hai bên đã triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Bản thoả thuận hợp tác (giai đoạn 2012 - 2016) với 7 nội dung.

Đặc biệt, với dấu ấn trong năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hai bên đã phối hợp tham gia cùng hai Đảng, hai Nhà nước tổ chức hoạt động rất sôi nổi và có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2012).

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha cho rằng những nội dung thỏa thuận hợp tác đó cần tiếp tục hợp tác thực hiện tốt trong giai đoạn tiếp theo (2017 - 2021).

Đặc biệt năm 2017 là năm có ý nghĩa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước - 3

Quang cảnh hội đàm.

Hai tổ chức Mặt trận sẽ tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để tạo một ấn tượng mới về tình bạn thủy chung nhân dân hai nước như việc chuẩn bị Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ được tổ chức vào tháng 12/2016 tại Việt Nam.

Hội nghị Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam - Lào lần thứ 5 sẽ tổ chức vào năm 2017 tại Việt Nam.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2016 tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước ông Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn sự đón tiếp trọng thể của MTTQ Việt Nam với Đoàn thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Lào, thành công của kết quả Đại hội Đảng nhân dân cách mạng Lào, kết quả công tác Mặt trận Lào trong những tháng đầu năm 2016...

Về thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try đề nghị Mặt trận hai nước tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả 7 nội dung Bản thoả thuận hợp tác (giai đoạn 2012 - 2016); đồng thời mong muốn lãnh đạo Mặt trận hai nước tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác qua việc trao đổi đoàn cấp cao hai Mặt trận hai nước, thường xuyên trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Mặt trận Lào xây dựng đất nước...

Phó Chủ tịch Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận tiếp tục có nhiều hiệu quả, tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Lào - Việt ngày càng củng cố vững chắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    MTTQ Việt Nam hội đàm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO