Nam Trực (Nam Định): Sau 13 năm…đã xây xong một cây cầu nhỏ

Duy Hưng 26/06/2015 22:05

Báo Đại Đoàn Kết (báo in), số ra ngày 3-4-2013, đăng bài “Hơn 10 năm chưa xây xong một cây cầu nhỏ”, phản ánh dự án xây cầu Cổ Chử (bắc qua sông Châu Thành, nối trực tiếp hai xã xã Bình Minh, Nam Hoa cùng thuộc huyện Nam Trực và nằm trên trục đường giao thông liên huyện, nối một số xã phía tây với các xã phía đông huyện và Quốc lộ 21B) sau hơn 10 năm (tính đến thời điểm báo phản ánh) vẫn chưa hoàn thành, dù chỉ là một cây cầu nhỏ, khiến việc đi lại cũng như các hoạt động sản xuất, dân sinh khác

Nam Trực (Nam Định): Sau 13 năm…đã xây xong một cây cầu nhỏ

Cầu Cổ Chử mới được khánh thành, đưa vào sử dụng sau
13 năm thực hiện, được báo chí nhiều lần phản ánh về sự chậm trễ này

Tháng 4-2013, trao đổi với PV Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Chung-Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: do cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, vào năm 2002, UBND huyện Nam Trực trển khai dự án xây cầu Cổ Chử mới (kinh phí xây dựng ban đầu là 2,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, vì nhiều lý do, chính quyền địa phương khi đó đã không giải phóng được mặt bằng, xuất hiện nhiều đơn thư kiện cáo. Dự án do vậy phải dừng lại…

Mãi đến năm 2009 (7 năm sau) dự án được UBND huyện Nam Trực “tái khởi động”. Tổng mức đầu tư dự án đến thời điểm này “đội lên” hơn 14 tỷ đồng. Ngay trong năm 2009, chính quyền xã Bình Minh đã hoàn tất công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng. Theo hợp đồng xây dựng, chỉ một năm sau, vào cuối năm 2010 người dân đã được đi lại trên cây cầu mới…

Tuy nhiên, sau ngày khởi công, đơn vị thi công (công ty Đại Cát Thành) chỉ làm được thêm một số việc rồi dừng lại thêm…vài năm nữa. Việc đi lại của người dân địa phương từ năm 2009 đến nay phải nhờ cả vào một cây cầu tạm được dựng lên gần đó (kinh phí khoảng 1 tỷ đồng), rất khó khăn, bất tiện…

Vẫn theo ông Nguyễn Văn Chung-chủ tịch UBND xã Bình Minh, nguyên nhân của sự chậm trễ, kéo dài lần này là do dự án được phê duyệt, triển khai nhưng huyện Nam Trực không có kinh phí để thực hiện. Người dân địa phương do vậy vẫn phải chịu cảnh khó khăn, bất tiện trong việc đi lại, các hoạt động sản xuất, dân sinh bị ảnh hưởng rất nhiều…

Việc chậm trễ kỷ lục trong việc xây dựng một cây cầu nhỏ này sau đó được một số cơ quan báo chí khác tiếp tục phản ánh…

Vào chiều nay, 26-6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức, đại diện Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh cho biết mới đây UBND huyện Nam Trực đã có văn bản báo cáo Bộ phận thường trực xử lý thông tin báo chí của tỉnh, do Chủ tịch UBND huyện Nam Trực Triệu Đức Hạnh ký, trong đó khẳng định mới đây, dự án xây cầu Cổ Chử đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. PV Đại Đoàn Kết sau đó đã xác minh tính chính xác của thông tin này.

Như vậy, sau 13 chậm trễ trong xây dựng, sau nhiều lần báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã hoàn thành việc xây mới cầu Cổ Chử, đưa vào phục vụ việc đi lại của người dân địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Trực (Nam Định): Sau 13 năm…đã xây xong một cây cầu nhỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO