Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tiến ĐạtẢnh: Quang Vinh 27/02/2020 15:07

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng tư vấn về Dân tộc khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình bày Quyết định về việc thành lập các Hội đồng tư vấn UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và thông báo Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn về Dân tộc khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2124.

Theo đó, Hội đồng tư vấn về Dân tộc khóa IX gồm 14 thành viên. Bà Bùi Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được phân công làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc. Các Phó Chủ nhiệm Hội đồng gồm TS Bế Trường Thành, ông Hà Văn Núi và TS Lò Giàng Páo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, 14 thành viên của Hội đồng tư vấn về Dân tộc khóa mới đều có kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, công tác dân tộc. Các thành viên trong Hội đồng đã và đang hoạt động tại các tỉnh khu vực miền núi, do đó rất am hiểu về cuộc sống của đồng bào các dân tộc cũng như những mong muốn, tâm tư của nhân dân các vùng miền.

Với những lợi thế trên, các thành viên trong Hội đồng sẽ đưa ra được nhiều ý kiến, giải pháp hay, giúp Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo bà Bùi Thị Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, trong thời gian tới, Hội đồng tư vấn về Dân tộc sẽ tập trung nắm bắt tình hình đồng bào các dân tộc thiểu số, trên cơ sở đó tập hợp thành báo cáo định kỳ hằng quý về tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội đồng tư vấn về Dân tộc sẽ phối hợp cùng Ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam khảo sát về tình hình di cư trong đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Tây Nguyên; phối hợp tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII các nội dung về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; khảo sát việc thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp về phương hướng, tổ chức hoạt động của Hội đồng trong năm 2020, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội đồng trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, từ đó phản ánh chính xác hơn về tình hình dân tộc tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, trong năm 2020, các hoạt động của MTTQ Việt Nam cần tập trung hướng về cơ sở, tập trung lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Trước yêu cầu đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, các thành viên trong Hội đồng tư vấn về Dân tộc chủ động nghiên cứu, đề xuất giúp Ban Chủ nhiệm Hội đồng triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn trong nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO