Nâng cao vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân

Thanh Huyền – Chí Đại 04/07/2017 11:54

Trong 6 tháng đầu năm 2017, MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Bà Đặng Thị Lệ Thu – Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh (phải) trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân.

Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Quỹ vì người nghèo đã vận động được 4.326 triệu đồng, phân bổ số tiền 3.967 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo trong tỉnh, như tặng 2.065 suất quà Tết (trên 1 tỷ đồng), 130 con bò giống (1,95 tỷ đồng), hỗ trợ xây dựng 107 nhà phòng tránh, lũ lụt với số tiền 327 triệu đồng, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo và trẻ em tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn,…

Tại buổi lễ phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ cho “Quỹ vì người nghèo” số tiền trên 22 tỷ đồng...

Đối với Quỹ cứu trợ, Ban Cứu trợ tỉnh đã vận động 10.781 triệu đồng, cùng với quỹ năm 2016 đã phân bổ số tiền 22.829 triệu đồng để hỗ trợ: xây mới 61 ngôi nhà, sửa chữa 95 ngôi nhà, tặng 53.393 suất quà Tết, hỗ trợ 16 gia đình có người chết do lũ lụt năm 2016, kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn trên biển...

Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Khi ngư dân không may gặp nạn trên biển, hay những nơi xảy ra lũ lụt, Mặt trận tỉnh và các cấp đã kịp thời có mặt động viên và hỗ trợ góp phần giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống!”

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh cũng cho biết, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phối hợp thực hiện đã đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên thu thập, tổng hợp và phản ánh những tâm tư, ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền và UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Mặt trận là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển.

MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho nhân dân trong tỉnh; đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức Tôn giáo và quy định của pháp luật; đồng thời thường xuyên vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo”. Mặt trận luôn chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng và ngày càng có hiệu quả thiết thực, tăng cường sự phối hợp công tác với các cấp chính quyền, các ngành liên quan, góp phần nâng cao nhận thức chính trị của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO